Thế nào là vùng có dịch?

Tin tứcThứ Năm, 04/02/2021 17:15:00 +07:00
(VTC News) -

Việc hiểu thế nào là vùng dịch là điều rất quan trọng để phòng và chống dịch được hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, vùng dịch là nơi được chính quyền địa phương xác định có dịch và đang bị phong toả nghiêm ngặt. Những người đang ở vùng dịch, nơi bị phong tỏa và người đi qua những khu vực đang bị phong tỏa đều không được di chuyển sang địa điểm khác.

 

Thế nào là vùng có dịch? - 1

 

Tại Việt Nam, Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố sẽ quyết định phạm vi khoanh vùng, phong toả và đối tượng thuộc nhóm phải cách ly.

Đối với những người thuộc đối tượng F3, F4 không sinh sống hoặc đi qua nơi phong toả có thể di chuyển qua các nơi khác nếu chính quyền địa phương đó đồng ý nhưng phải khai báo y tế. Việc khai báo là bắt buộc.

Theo ông Tuyên, các địa phương cần hiểu thế nào là vùng dịch để có những biện pháp phòng dịch phù hợp.

Hiện Việt Nam ghi nhận có 10 tỉnh/thành phố có dịch COVID-19 nhưng không có nghĩa là người dân các địa phương này đều thuộc diện phong toả, cách ly và không được đi đâu.

“Ví dụ như Cầu Giấy có một số điểm đang bị phong toả, nhưng không có nghĩa là cả quận bị phong toả. Những người không có yếu tố liên quan tới dịch tễ, không ở trong diện bị phong toả, cách ly vẫn có thể đi lại”, ông Tuyên nói.

Theo ông Tuyên, trong những ngày Tết, người dân nên tuân thủ tuyệt đối các biện pháp về phòng hộ như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, hạn chế tới nơi đông người và khai báo y tế.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn