Video: Cường kích Su-34 của Nga phóng tên lửa đánh chìm tàu tại biển Caspi

Thế giớiThứ Ba, 31/07/2018 06:48:00 +07:00

Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin và video về vụ thử tên lửa chống hạm siêu âm Kh-31 trên khu vực biển Caspi.

Video: Cường kích Su-34 của Nga phóng tên lửa đánh chìm tàu tại biển Caspi

Cường kích Su-34 thuộc biên chế Quân khu miền Nam của Nga phóng thành công tên lửa chống hạm siêu âm Kh-31, đánh chìm mục tiêu tàu nổi tại biển Caspi. Vụ thử tên lửa này được triển khai vào ngày 24/7, tuy nhiên đến ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Nga mới công bố thông tin về vụ thử nghiệm. Phi đội bao gồm tiêm kích Su-30SM cùng các loại cường kích S-24, Su-25 và Su-34 được điều động tham gia vụ thử tên lửa Kh-40. Ngoài ra, 10 chiến hạm và tàu các loại cùng 40 chiến cơ, máy bay thuộc biên chế Hạm đội Caspi được điều động tham gia vụ thử nghiệm này.

Tên lửa chống hạm chiến thuật Kh-31A được quân đội Liên Xô đưa vào biên chế năm 1989 và cho đến nay, loại tên lửa này vẫn được quân đội Nga tin dùng. Tầm hoạt động tối đa của Kh-31A là 70 km, phiên bản Kh-31AD/Kh-31AP có tầm hoạt động 120 - 160 km. Tên lửa này có thể hoạt động ở bất cứ thời điểm nào trong ngày và nhiều loại điều kiện thời tiết. Nhiều loại chiến cơ của Nga có thể phóng được tên lửa này như tiêm kích Su-27, Su-30, Su-33, Su-35, MiG-29, cường kích Su-34 hay thậm chí cường kích Su-24M.

Nguyễn Tiến
Chuyên đề: Tin tức Nga
Bình luận
vtcnews.vn