Trưởng đặc khu Hong Kong nói những người biểu tình nên 'đầu hàng'

Thế giớiThứ Ba, 19/11/2019 14:31:00 +07:00

Trưởng đặc khu Hong Kong nói những người biểu tình trong trường đại học phải "đầu hàng" để căng thẳng những ngày qua được giải quyết một cách hòa bình.

Trong những bình luận công khai đầu tiên về cuộc bao vây tại Đại học Bách khoa Hong Kong (PolyU), bà Carrie Lam tin rằng khoảng 100 người vẫn ở trong khuôn viên trường, bao quanh bởi cảnh sát đang cố gắng dập tắt cuộc biểu tình.

lam trinh nguyet nga

 Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu với truyền thông. (Ảnh: Reuters)

"Mục tiêu này chỉ có thể đạt được với sự hợp tác đầy đủ của những người biểu tình, bao gồm cả những kẻ bạo loạn, rằng họ phải ngừng bạo lực, từ bỏ vũ khí, ra ngoài hòa bình và nhận chỉ thị từ cảnh sát", bà Lam phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 19/11.

Chính quyền "vô cùng lo lắng về tình hình nguy hiểm" tại trường đại học, bà Lam nói. 600 người biểu tình đã rời khỏi khuôn viên trường trong đó khoảng 200 người dưới 18 tuổi và họ nên được đối xử nhân đạo, bà nói thêm.

Hàng chục người biểu tình hôm thứ Hai (18/11) cố gắng thoát khỏi sự bao vây của cảnh sát tại trường đại học bằng cách leo dây thừng từ một cây cầu xuống xe máy chờ sẵn. Hàng nghìn người Hong Kong khác đổ về khuôn viên Đại học Bách Khoa để phá vỡ vòng vây, khi các cuộc đụng độ đồng loạt nổ ra với cảnh sát gần đó.

Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình quanh trường đại học khiến hơn 200 người bị thương. Bà Lam hi vọng thế bế tắc giữa cảnh sát và người biểu tình sẽ được giải quyết, nhưng cũng không loại trừ khả năng tình trạng bạo lực sẽ tăng thêm bất chấp lời kêu gọi của bà.

"Nếu người biểu tình bước ra ngoài một cách ôn hòa thì sẽ không có tình huống bạo lực diễn ra" - bà Lam khẳng định.

Phát biểu của bà Lam được đưa ra sau khi cơ quan lập pháp hàng đầu Trung Quốc tuyên bố tòa án Hong Kong không có quyền phán quyết về tính hợp hiến của luật pháp theo Luật Cơ bản, trong đó có đề xuất cấm đeo mặt nạ. Tòa án Hong Kong hôm 18/11 ra phán quyết rằng lệnh cấm đeo mặt nạ trong các cuộc biểu tình công khai là vi hiến.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn