Mỹ - Ấn - Nhật hội đàm cấp Bộ trưởng về an ninh biển

Thế giớiThứ Hai, 28/11/2011 08:28:00 +07:00

(VTC News) - Tháng sau, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ sẽ lần đầu tổ chức hội đàm cấp Bộ trưởng để thương lượng về vấn đề an ninh trên biển.

(VTC News) - Tháng sau, ba nước Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ lần đầu tiên tổ chức hội đàm cấp Bộ trưởng để thương lượng về vấn đề an ninh trên biển.

Hôm nay (28/11), 3 nước Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ bắt đầu tiến hành họp bàn về việc tổ chức hội đàm cấp Bộ trưởng tại Washington vào ngày 19/12 tới để thương lượng về các vấn đề như an ninh trên biển. Đây sẽ là hội đàm cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa 3 nước này.


Nhật Bản và Mỹ còn hi vọng tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế với Ấn Độ, quốc gia hiện có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Ba nước còn hi vọng sẽ luân phiên tổ chức hội đàm theo định kỳ, cân nhắc việc nâng cấp hội đàm này lên hội đàm cấp Bộ trưởng.

Về quan hệ Nhật Bản - Ấn Độ, Nhật Bản sẽ bắt tay vào xây dựng quan hệ chiến lược Ấn - Nhật theo Hiệp định Quan hệ đối tác kinh tế (EPA) giữa hai nước có hiệu lực từ tháng 8/2011, thương lượng về kế hoạch thăm Ấn Độ vào cuối năm nay của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Sang năm, lực lượng tự vệ trên biển của Nhật Bản sẽ tổ chức tập trận lần đầu tiên với hải quân Ấn Độ.


Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn