Liên Triều tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 trong năm nay

Thế giớiThứ Năm, 06/09/2018 11:17:00 +07:00

Ngày 5/9 lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng đã hội đàm và đi tới quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 trong năm nay từ ngày 18 đến 20/9, theo New York Times.

Trong buổi tiếp đón phái đoàn Hàn Quốc đến Triều Tiên ngày 5/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định tiếp tục chương trình phi hạt nhân hóa. Tại cuộc hội đàm này hai bên đã ấn định ngày 18-20/9 sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 trong năm nay.  

kim jong un moon jae in-1

 Lãnh đạo Triều Tiên - Hàn Quốc sẽ gặp mặt lần thứ ba trong năm nay tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh: Yahoo News)

Theo New York Times, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp ông Chung Eui-yong, cố vấn an ninh quốc gia kiêm đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc, dẫn đầu phái đoàn đến Bình Nhưỡng.  Mục tiêu chuyến đi của phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng lần này, ngoài việc thảo luận để ấn định thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều, thì còn hy vọng phá vỡ sự bế tắc trong các cuộc đối thoại Mỹ - Triều về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Với nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán đang bế tắc về chương trình phi hạt nhân hóa, lãnh đạo liên Triều sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên. Đây sẽ là cuộc gặp chính thức thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2018. 

Cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai bên diễn ra ngày 27/4 tại làng đình chiến biên giới Bàn Môn Điếm. Cuộc gặp thứ hai cũng diễn ra tại Bàn Môn Điếm vào ngày 26/5 trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

Mỹ có những lo ngại rằng Hàn Quốc đang nhượng bộ Triều Tiên quá nhiều trước khi nước này có những hành động thiết thực, tỏ rõ quyết tâm phi hạt nhân hóa.

Cuối tháng 8/2018, các tư lệnh quân đội Mỹ ở Seoul đã ngăn chặn kế hoạch thử nghiệm chuyến tàu xuyên biên giới liên Triều của Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in cũng phải hoãn mở cửa văn phòng liên lạc ở Triều Tiên sau khi chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Triều Tiên bị hủy.

Video: Nhìn lại thăng trầm trong quan hệ Mỹ - Triều

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn