Đường về quá xa, thanh niên mang sơn vẽ lại vạch chỉ dẫn giao thông

Thế giớiThứ Sáu, 01/12/2017 15:30:00 +07:00

Bất mãn với lộ trình di chuyển của tuyến xe buýt mình đi hàng ngày, nam thanh niên Trung Quốc quyết định tự sơn lại vạch chỉ dẫn giao thông.

Cai Zhi Gang, 28 tuổi thường xuyên than phiền vì việc tắc đường khi đi xe buýt về nhà mỗi khi tan tầm.

Để giải quyết tình trạng này, nam thanh niên tới từ tỉnh Giang Tô nảy ra ý định vẽ thêm vạch chỉ dẫn cho phép đi thẳng ở làn đường chỉ được phép rẽ trái tại một ngã tư mà xe buýt thường đi qua.

Nghĩ là làm, Cai mang theo sơn và chổi tới ngã tư và tự thiết kế lộ trình mới theo ý mình. Nhưng hình ảnh này không thoát khỏi camera giám sát. 

chinese-man-fined-for-redrawing-road-markings-to-shorten-commute-reports

 Hình ảnh Cai cặm cụi sơn lại vạch chỉ đường bị camera giao thông ghi lại. (Ảnh: CNA)

Khi cảnh sát tìm tới, Cai nói anh nhận thấy có rất ít phương tiện di chuyển ở làn đường bên trái trong khi các 2 làn đường bên cạnh lại thường xuyên rơi vào tình trạng tắc nghẽn. Thêm mũi tên như vậy theo Cai sẽ giúp các xe đi thẳng di chuyển được nhanh hơn.

Theo CNA, hành động này khiến Cai phải nộp phạt 1.000 NDT (gần 150 USD). Cảnh sát cho rằng sáng kiến của chàng trái này có thể gây ra các vụ va chạm giữa các phương tiện nên nhanh chóng xóa bỏ vạch sơn sau khi phát hiện vụ việc.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn