Đột ngột rút khỏi đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, Trump đang làm lợi cho Trung Quốc?

Thế giớiThứ Sáu, 25/05/2018 15:50:00 +07:00

Quyết định đột ngột hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều của Tổng thống Donald Trump được các chuyên gia cho rằng có thể làm lợi cho Trung Quốc rất nhiều trong khi khiến mối quan hệ Mỹ - Hàn bị ảnh hưởng.

Theo Business Insider, quyết định hủy đột ngột cuộc đàm phán với Triều Tiên của ông Donald Trump dường như không được báo trước cho Hàn Quốc – nước đã làm việc tích cực trong những tháng vừa qua, đặt nền móng cho hội nghị Mỹ-Triều với mục tiêu hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều TIên.

Trong bối cảnh tương lai của hội nghị bị đe doạ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lập tức tới Washington hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump với nỗ lực “cứu vãn” cuối cùng. Kết quả, ông Trump tuyên bố hủy cuộc gặp lịch sử chưa đầy 24h sau khi ông Moon về nước và Hàn Quốc phải tổ chức họp khẩn.

moon-trump

 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong cuộc họp sau khi nghe tin ông Trump hủy hội nghị thượng đỉnh. (Ảnh: Business Insider)

“Chúng tôi đang cố gắng lý giải xem, một cách chính xác, ý định của Tổng thống Trump là gì” – người phát ngôn của Tổng thống Moon, Kim Eui-kyeom nói sau tin tức hủy hội nghị gây chấn động.

Trong bối cảnh Mỹ-Triều liên tục có những phát ngôn khiêu khích, các chuyên gia cho rằng ông Trump đưa ra quyết định đúng khi hủy hội nghị, nhưng việc thiếu bàn bạc với Hàn Quốc được cho là có thể đem lại hậu quả khôn lường.

Chuyên gia của Business Insider nhận định "quyết định này của Trump như một cú tát vào đồng minh thân thiết Hàn Quốc của Mỹ ở Châu Á. Seoul sẽ cảm thấy như bị phản bội và hoài nghi về tương lai hợp tác với Mỹ. Trong hoàn cảnh này nếu mối quan hệ Mỹ và Hàn Quốc xấu đi, thì người Trung Quốc không còn mong đợi gì hơn, họ sẽ nắm lấy cơ hội kéo Seoul về phía mình". 

Ian Bremmer, chủ tịch công ty tư vấn chính trị Eurasia nói ông Trump đã “đẩy Hàn Quốc vào vòng tay Trung Quốc”.

Ông cho rằng cách thông báo, tổ chức và hủy bỏ hội nghị của Mỹ có thể khiến Hàn Quốc nhận ra họ không được xem trọng đúng mức và hiểu rằng chính sách ưu tiên nước Mỹ (America First) của ông Trump thực sự không có chỗ cho Hàn Quốc. Bên cạnh đó, với cách xử lý của ông Trump, Seoul có thể sẽ có mối quan hệ tốt hơn với Bình Nhưỡng và Washington sẽ mất đi tầm ảnh hưởng trong vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông Bremmer cũng nói: “Việc Mỹ hủy hội nghị thượng đỉnh, rút khỏi TPP và chính sách thương mại có phần cứng rắn của ông Trump, người được lợi nhiều nhất ở châu Á là ông Tập Cận Bình” .

Samantha Power, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan điểm tương tự về việc không cảnh báo Hàn Quốc có thể cho thấy sự thiếu tôn trọng của Mỹ đối với một trong những đồng minh thân cận và ổn định nhất.

Mối quan hệ giữa Seoul và Washington được cho là đang trong thời gian dao động, đặc biệt khi Mỹ vẫn chưa có đại sứ lâu dài nào ở Hàn Quốc.

Video: Triều Tiên đánh sập bãi thử hạt nhân theo đúng tuyên bố

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn