Thế giới 24h: Hải quân Nga cưu mang cựu Tổng thống Ukraine?

Thế giớiThứ Hai, 24/02/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Đang rộ lên những thông tin cho rằng cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych đang ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Cirimea, nơi hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân.

Yanukovych có thể đang được Hạm đội Biển Đen che chở
Sau khi kí kết một thoả thuận với phe đối lập nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong nước vốn đã trở nên đẫm máu, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã bỏ chạy khỏi thủ đô Kiev.
 Ông Yanukovych cựu Tổng thống Ukraine
Biên phòng Ukraine cho biết ông này đã cố gắng trốn khỏi đất nước hôm 22/2 song đã bị giới chức nước này chặn lại. Các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine hôm 24/2 cho biết họ không có thông tin gì về nơi ở của ông Yanukovych.
Tuy nhiên, trên trang Facebook cá nhân của mình, nghị sĩ phe đối lập Ukraine Volodym Kurennoy tiết lộ ông có thông tin chưa được xác nhận rằng Tổng thống Ukraine vừa bị phế truất đã bị bắt giữ tại Crimea.
Trong khi đó, cổng thông tin Liga.net của Ukraine cho hay cư dân Sevestopol đã nhìn thấy ông Yanukovych ở bên trong khu vực hạm đội thuỷ quân lục chiến Nga. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được kiểm chứng.
Máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật
Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào hôm 21/2 thông báo cho biết một chiếc Tu-154 của Trung Quốc đã bị phát hiện gần sát vùng nhận dạng phòng không của Nhật, còn chiếc Y-12 đã bay thẳng vào trong vùng nay và được nhìn thấy bay cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 140 km, hãng tin China News Service (Trung Quốc) đưa tin.
Tokyo sau đó đã điều chiến đấu cơ F-15J lên ngăn chặn 2 máy bay quân sự nói trên của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết.
Máy bay đa dụng Y-12 của Trung Quốc
Các chuyên gia quân sự cho rằng có lẽ Bắc Kinh điều máy bay trinh sát Tu-154 đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để do thám.
Được biết, đại tá James Fannell, Phó tham mưu trưởng tình báo Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, vào tuần trước đã đưa ra nhận định rằng Trung Quốc đang huấn luyện quân đội để tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng hòng chiếm lấy quần đảo đang tranh chấp với Nhật.
Tử vong tại nhà hàng do hít phải khí độc
Một người chết và 27 người phải nhập viện sau sự cố rò rỉ khí CO trong một nhà hàng hải sản tại New York, Mỹ, theo AFP ngày 23/2.
Hội đồng cảnh sát Suffolk cho biết ca tử vong là quản lý của nhà hàng này nằm trong khu phố mua sắm thuộc thành phố Long Island, Huntington Station.
Cảnh sát và lính cứu hỏa đến nhà hàng Legal Sea Food tại khu phố mua sắm trên sau khi nghe báo trường hợp một người phụ nữ đột nhiên té xỉu và đập đầu xuống nền nhà.
Cảnh sát và xe cứu thương trước khu vực xảy ra vụ rò rỉ
Theo AFP, ngay khi các đội cấp cứu đến họ nhanh chóng “cảm thấy buồn nôn và chóng mặt và nhận ra có sự rò rỉ khí CO” bên trong nhà hàng.
Sau khi sơ tán toàn bộ nhân viên và thực khách trong nhà hàng, cảnh sát đã tìm thấy quản lý Steven Nelson (55 tuổi) bất tỉnh trên sàn nhà của tầng hầm. Ông Nelson tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngoài ra có 27 người khác, phần lớn là nhân viên nhà hàng, phải nhập viện sau khi hít phải khí CO gây buồn nôn và chóng mặt, trong đó có 3 nhân viên cảnh sát và 4 nhân viên cấp cứu. Hầu hết mọi người đều trong tình trạng ổn định.
Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu cá Philippines ở Scarborough?
Tổng Tư lệnh Quân đội Philippines cáo buộc, Lực lượng tuần duyên của Trung Quốc bắn vòi rồng để đuổi ngư dân nước này khỏi khu vực bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.
Phát biểu tại một diễn đàn của Hiệp hội các Phóng viên Quốc tế tại Philippines, Tướng Emmanuel Bautista cho biết, Trung Quốc đã lần đầu tiên sử dụng vòi rồng để xua đuổi ngư dân nước này khỏi bãi cạn Scarborough – điểm nóng tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila trên Biển Đông ngày 27/1.
Tàu chính phủ Trung Quốc án ngữ tại bãi cạn Scarborough 
“Lực lượng tuần duyên của Trung Quốc bắn vòi rồng, nỗ lực xua đuổi các tàu cá Philippines khỏi Scarborough”, ông Bautista tuyên bố.
Đồng thời, Tổng Tư lệnh Quân đội Philippines cũng cho biết, không có ngư dân nào bị thương sau sự cố. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục duy trì sự hiện diện của các tàu vũ trang và lực lượng tuần duyên, án ngữ tại bãi cạn Scarborough.
Trước thông tin phía Philippines đưa ra, phóng viên đã liên hệ với phát ngôn viên Đại sứ quán Trung quốc tại Philippines để phỏng vấn nhưng không thể liên hệ.
Mỹ điều 12.500 binh sĩ Mỹ tập trận chung với Hàn Quốc
Mỹ và Hàn Quốc hôm nay đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên tổ chức các cuộc đoàn tụ hiếm hoi dành cho các gia đình bị ly tán do chiến tranh.
Các cuộc tập trận thường niên dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 18/4. Kế hoạch bao gồm cuộc tập trận trên máy tính mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bàng non", với sự tham gia của hải quân, không quân và lực lượng trên bộ.
Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận và trước đó đã đe dọa hủy các cuộc đoàn tụ nếu kế hoạch tập trận vẫn tiếp diễn.
12.500 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.
Các cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 12.500 binh sĩ Mỹ. Hàn Quốc và Mỹ miêu tả các cuộc tập trận thường niên là mang tính phòng vệ, nhưng Bình Nhưỡng miêu tả chúng là "diễn tập cho chiến tranh".
Năm ngoái, các cuộc tập trận đã dẫn tới sự gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, với việc Bình Nhưỡng đe dọa các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc.
Nga triệu đại sứ Ukraine về nước
Ngay sau khi Tổng thống lâm thời Ukraine có bài phát biểu trên truyền hình tuyên bố sẽ tập trung hội nhập với Liên minh châu Âu, Nga công bố đã rút đại sứ của nước này tại Ukraine về nước, viện dẫn “tình hình đang ngày một xấu đi” ở Ukraine.
Mátxcơva đã lên án động thái phế truất Tổng thống Viktor Yanukovych của quốc hội Ukraine vào hôm thứ bảy vừa qua.
Chính trường Ukraine thay đổi nhanh chóng trong vài ngày qua.
Động thái phế truất Tổng thống Yanukovych của quốc hội Ukraine được diễn ra sau một loạt các cuộc biểu tình phản đối chính phủ xuất phát từ việc ông Yanukovych từ chối ký một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU). Thay vào đó ông Yanukovych chấp nhận gói cứu trợ trị giá 15 tỷ USD của Nga.
Vào cuối ngày chủ nhật, Nga cho biếtđã rút đại sứ Mikhail Zurabov tại Ukraine về để tham vấn.
Nga và Mỹ đã ở hai phía đối lập nhau trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Mỹ, cùng với EU, đã ủng hộ phe đối lập của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Kerry hôm qua cho hay nước này ủng hộ mạnh mẽ hành động của quốc hội Ukraine.
Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU Catherine Ashton tuyên bố bà sẽ thăm Kiev vào ngày hôm nay, để thảo luận về sự ủng hộ của EU “cho một giải pháp cuối cùng đối với cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay và các biện pháp ổn định tình hình kinh tế”.
Bình luận
vtcnews.vn