Thầy giáo cầm dao uy hiếp cô giáo trẻ để...được yêu

Pháp luậtThứ Ba, 25/10/2016 11:00:00 +07:00

Thầy giáo nảy sinh tình cảm với một nữ giáo viên, nhưng không được đồng ý nên đã mang dao đến uy hiếp để được yêu.

Ngày 24/10, lãnh đạo công an huyện Mang Giang (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Chiều Hữu Thực (trú thị trấn Kon Tầng, Mang Yang, Gia Lai) để làm rõ về hành vi dùng dao uy hiếp đồng nghiệp nữ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/10, trong lúc cô B.T.H (SN 1988, giáo viên mỹ thuật của trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang) đang ngồi tại phòng nội trú cùng một người bạn, bất ngờ Thực mang dao lao vào đuổi cô bạn của B.T. H ra ngoài. Đồng thời dùng dao uy hiếp cô B.T.H để được yêu.

a12

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: CTV 

Nhận được tin báo, công an xã Lơ Pang tiến hành vận động, khuyên giải Thực. Đến khoảng 19h cùng ngày, Thực mở của và thả cô B.T.H ra ngoài tự do.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Diệp - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang (Gia Lai) xác nhận đơn vị vừa nắm được thông tin về vụ việc và hiện đang chỉ đạo trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lơ Pang báo cáo.

Theo các thầy cô giáo tại trường, Thực là giáo viên hiện đang dạy trường tiểu học số 1 thị trấn Kon Tầng. Tuy nhiên, Thực mắc bệnh tâm lý nên thường xuyên đến tìm cô B.T.H để bày tỏ tình cảm nhưng không được đồng ý và xảy ra sự việc trên. 

Video: Thầy giáo dạy đạo đức bị tố xâm hại nhiều học sinh lớp 3

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn