Thất bại ở ASIAD 19 phơi bày sự non kém của Olympic Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 25/09/2023 11:06:00 +07:00
(VTC News) -

Thất bại ở ASIAD 19 phản ánh hiện thực rằng lực lượng Olympic Việt Nam còn xa mới đạt tiêu chuẩn cạnh tranh ở châu lục và họ phải nỗ lực rất nhiều trong tương lai.

Không có bất ngờ nào xảy ra khi Olympic Việt Nam để thua trận trước 2 đối thủ mạnh là Iran và Ả Rập Xê Út ở bảng B môn bóng đá nam ASIAD 19. Chiến thắng 4-2 trước Mông Cổ không giúp gì cho Olympic Việt Nam khi họ vẫn bị loại ngay từ vòng bảng. 

Olympic Việt Nam bị loại đúng dự đoán

"Đá thế này, Olympic Việt Nam sẽ về nhà sớm", HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu sau trận ra quân của Olympic Việt Nam tại ASIAD 19. Khi đó, ông và các học trò vừa thắng Olympic Mông Cổ 4-2 trong một trận đấu trên cơ hoàn toàn đối thủ.

Người hâm mộ cho rằng nhà cầm quân sinh năm 1968 "khó tính, khắt khe và đổ lỗi cho học trò". Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của Olympic Việt Nam trong ngày ra quân, đó chỉ là một lời tự sự thực lòng. Dự đoán của HLV Hoàng Anh Tuấn cuối cùng trở thành hiện thực.

Olympic Việt Nam thua kém toàn diện trước các đối thủ Tây Á. (Ảnh: Hoàng Anh)

Olympic Việt Nam thua kém toàn diện trước các đối thủ Tây Á. (Ảnh: Hoàng Anh)

Olympic Việt Nam không được kì vọng sẽ đạt thành tích cao ở ASIAD 19. Đây là giải đấu mà HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng lứa U20 làm nòng cốt. Họ từng thể hiện rất tốt ở vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tuy nhiên, ASIAD 19 rõ ràng là sân chơi quá tầm với những cầu thủ còn quá non kém cả về kinh nghiệm lẫn kĩ năng.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận những điểm yếu này trong tất cả các phát biểu nhận xét về màn trình diễn của đội nhà. Các cầu thủ quá non kinh nghiệm và lại thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định. Điều đó được thể hiện rất rõ khi Olympic Việt Nam liên tục thua ở đầu và cuối mỗi hiệp đấu. Các cầu thủ có thời điểm chơi tốt nhưng họ không duy trì ổn định điều đó.

Kịch bản ấy lặp đi lặp lại ở cả 3 trận đấu tại vòng bảng. Rõ ràng với thực lực như vậy, Olympic Việt Nam muốn đi tiếp phải cần rất nhiều may mắn để bù lại thiếu sót chuyên môn, nhưng điều đó không xảy ra.

Phát biểu của HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra cảm giác rằng ông đổ lỗi cho học trò, nhưng thực tế có lẽ không phải vậy. Nhà cầm quân người Khánh Hòa nhận trách nhiệm. Không thể tìm ra cách để giúp các học trò khắc phục điểm yếu, để những lỗi sai lặp lại rõ ràng cũng là điểm ông chưa làm tốt.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng, không né tránh thất bại. Dư luận, người hâm mộ có thể chê bai nhà cầm quân này, nhưng sự thật rõ ràng cần được nhìn nhận là các cầu thủ ông có trong tay vẫn còn xa mới đạt được những tiêu chuẩn để cạnh tranh ở đấu trường châu Á.

Điều quan trọng là từ thất bại này, từ cái nhìn vào hiện thực này, HLV Hoàng Anh Tuấn và những người làm chuyên môn ở VFF cũng như các CLB sẽ có phương án điều chỉnh, khắc phục cho các cầu thủ cũng như đội tuyển. Bản thân các tuyển thủ Olympic Việt Nam cũng phải nhìn nhận được họ đang đứng ở đâu và cần đi tới đâu.

Không được coi nhẹ thất bại

Olympic Việt Nam không được kì vọng cao về thành tích và được dự đoán sẽ bị loại sớm từ trước khi thi đấu. Ở bảng đấu này, Iran và Ả Rập Xê Út rất mạnh. Thậm chí, cả 2 đội bóng Tây Á đều phá lệ, mang đội hình rất mạnh đến ASIAD 19. Sự chênh lệch về trình độ giữa họ và đội hình có tuổi đời trung bình 20,3 của Olympic Việt Nam càng trở nên lớn hơn.

Olympic Việt Nam bị loại sớm. (Ảnh: Hoàng Anh)

Olympic Việt Nam bị loại sớm. (Ảnh: Hoàng Anh)

VFF và HLV Hoàng Anh Tuấn ngay từ đầu đã nhấn mạnh mục đích "rèn luyện chuyên môn", "trau dồi kinh nghiệm" và "không đặt nặng thành tích". Điều này đúng, và định hướng sử dụng hệ thống chiến thuật tương tự như U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia càng không sai. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Olympic Việt Nam thua kiểu gì cũng được chấp nhận.

Olympic Việt Nam có thể thua, thua đậm cũng là bình thường trong bóng đá. Tuy nhiên, các cầu thủ phải đạt được một mức tiêu chuẩn nhất định trong các trận đấu. Họ đến ASIAD 19 để học hỏi và phải thi đấu tốt ở mức độ nào đó để có thể tận dụng được tốt nhất cơ hội trải nghiệm này. Nếu chỉ đứng làm "quân xanh" cho đối thủ đá bóng qua lại dễ dàng như trận đấu với Ả Rập Xê Út, Olympic Việt Nam chẳng rèn luyện được gì.

Ngay cả những cầu thủ được xem là chủ chốt, những người đã có "lưng vốn" trải nghiệm nhiều hơn đồng đội cũng không thể hiện tốt nhất. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Sơn, Võ Nguyên Hoàng không đáp ứng được yêu cầu. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2021 thậm chí không được đá phút nào.

Gặp các đối thủ dù mạnh hay yếu, mục tiêu chính của Olympic Việt Nam vẫn là thử sức. Tuy nhiên, rõ ràng là HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò không thử nghiệm được gì trong 2 trận thua tan tác. Chất lượng cá nhân không đáp ứng được, trong khi tổ chức đội hình cũng dễ dàng bị đối thủ làm xáo trộn.

Đó là bài học rất lớn cho cả các cầu thủ cũng như chính vị huấn luyện viên trưởng. Ở lần tiếp theo ra đấu trường lớn - nếu có cơ hội, họ phải ứng phó tốt hơn. Đối thủ rất mạnh, hoàn thiện hơn cả về kinh nghiệm, kĩ năng lẫn thể chất. Tuy nhiên, Olympic Việt Nam phải đặt ra câu hỏi làm cách nào để có thể đấu lại với những đội bóng như vậy, bởi đích đến trong tương lai của các cầu thủ - cũng như các thế hệ đàn em tiếp theo của họ - là vươn lên ngang tầm với những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Á.

Với những thất bại theo cách này, Olympic Việt Nam chỉ có trải nghiệm một cách bị động. Nhưng dù sao đó cũng là rất nhiều những thông tin để họ có thể nghiền ngẫm sau giải đấu. Điều quan trọng là các cầu thủ cần nhìn thẳng thắn vào thất bại. Mặt tích cực là những thất bại nặng nề đến sớm đồng nghĩa với việc họ còn nhiều thời gian để trưởng thành.

Tuấn Anh
Bình luận
vtcnews.vn