HLV Hoàng Anh Tuấn: Olympic Việt Nam thua ở mọi thứ, bị loại là hợp lý

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 24/09/2023 22:16:16 +07:00
(VTC News) -

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận việc Olympic Việt Nam bị loại phản ánh đúng màn thể hiện của đội ở ASIAD 19.

"Việc Olympic Việt Nam bị loại tôi thấy cũng hợp lý. Chúng ta thua Iran, Ả Rập Xê Út mọi thứ”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói sau trận Olympic Việt Nam thua Olympic Ả Rập Xê Út với tỉ số 1-3.

Olympic Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 19. Trước trận đấu với Olympic Ả Rập Xê Út, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có rất ít cơ hội đi tiếp. Họ buộc phải thắng để chắc suất vào vòng trong. Tuy nhiên, đối thủ đến từ Tây Á quá vượt trội cả về thể lực lẫn trình độ.

Olympic Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trước Olympic Ả rập Xê Út. (Ảnh: Hoàng Anh)

Olympic Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trước Olympic Ả rập Xê Út. (Ảnh: Hoàng Anh)

“Tôi khá tiếc. Phải ghi nhận các cầu thủ đã thể hiện tốt hơn trận trước cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tuy nhiên, áp lực khi phải đối đầu với một đối thủ mạnh là điều không dễ vượt qua. Ban huấn luyện cũng phải rút kinh nghiệm sâu sắc cho cả đội, chẳng hạn như việc các bàn thua đến ở giờ phút rất nhạy cảm”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Olympic Ả Rập Xê Út áp đảo cả trận. Họ mở tỉ số nhờ pha đánh đầu của Mohammed Al Yami. Tình thế này đẩy Olympic Việt Nam vào thế khó trong cuộc đua tranh hiệu số với các đội đứng thứ ba bảng khác. Vì vậy, trong hiệp hai, Olympic Việt Nam buộc phải tìm cách ghi bàn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không thể làm được điều đó. Bàn thắng muộn của Olympic Việt Nam thực ra là tình huống đối thủ phản lưới.

"Kết thúc trận đấu như thế, tôi rất là tiếc. Kết quả thì chúng ta dự liệu trước rồi. Đội hình của Olympic Việt Nam rất trẻ, trẻ nhất giải. Chúng ta thua các đối thủ Iran, Ả Rập Xê Út về tuổi tác, thua cả chuyên môn nữa".

Olympic Việt Nam kết thúc vòng bảng với với vị trí thứ ba và bị loại (do đứng cuối trong bảng xếp hạng các đội hạng ba). Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết đã thu được nhiều thông tin từ giải này, đặc biệt khi đội chạm trán các đối thủ mạnh như Olympic Ả Rập Xê Út hay Olympic Iran.

Chúng ta đã thấy đội Iran như thế nào, Ả Rập Xê Út thế nào. Tôi cũng hơi tiếc một chút là thật ra giải này các cầu thủ Olympic Việt Nam đá chưa đúng sức của mình, có thể có nhiều yếu tố. Các cầu thủ bị áp lực nên không thể hiện được tốt nhất khả năng chuyên môn của mình, đó là điều đáng tiếc chút xíu", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn