Thành ủy TP.HCM thông qua Nghị quyết đầu tư xây dựng Thủ Thiêm

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 11/10/2020 19:20:00 +07:00
(VTC News) -

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 51, Thành ủy TP.HCM thông qua Nghị quyết về đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Ngày 11/10, Thành ủy TP.HCM  tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 51. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị. 

Thành ủy TP.HCM thông qua Nghị quyết đầu tư xây dựng Thủ Thiêm - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Liên quan đến việc xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cần phải tập trung đầu tư xây dựng để hoàn thành theo kế hoạch.

"Từ năm 1996 đến nay đã hơn 23 năm, chưa bao giờ Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có một Nghị quyết liên quan đến đầu tư phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chúng ta cần cố gắng để khi bước vào Đại hội, sau Đại hội, vấn đề Thủ Thiêm cơ bản có những bước triển khai rõ ràng", ông Nhân nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Trong đó có nội dụng về việc thay đổi số lượng đại biểu của TP.HCM tham dự Đại hội Đảng bộ toàn quốc do yêu cầu của Trung ương.

Về vấn đề này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu TP cần rà soát, điều chỉnh danh sách giới thiệu ứng cử Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như cần hoàn chỉnh các nội dung báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã xem xét báo cáo của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách của TP trong 9 tháng đầu năm; thông qua Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn