Tháng 5, toàn quốc xảy ra 191 vụ cháy khiến hơn 20 người thương vong

Tin nóngThứ Sáu, 26/05/2023 15:53:48 +07:00
(VTC News) -

Theo thống kê của Bộ Công an, trong tháng 5, toàn quốc xảy ra 191 vụ cháy, làm chết 12 người, 9 người bị thương.

Thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 15/4 đến 14/5/2023, toàn quốc xảy ra 191 vụ cháy, làm chết 12 người, 9 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 17,62 tỷ đồng.

So với tháng 4/2023, số vụ cháy tăng 74 vụ (tăng 63,25%), tăng 5 người chết (tăng 71,43%), giảm 3 người bị thương (giảm 25%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 9 tỷ đồng (giảm 34,46%).  

Tháng 5, toàn quốc xảy ra 191 vụ cháy khiến hơn 20 người thương vong - 1

Hiện trường vụ cháy ở Hà Nội khiến 4 bà cháu thiệt mạng.

Mới đây nhất, 2 vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra ở Hải Phòng và Hà Nội khiến 7 người chết thương tâm. Vụ cháy thứ nhất xảy ra vào ngày 12/5, tại quán bar Swing, địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Theo người dân chứng kiến, khoảng 14h, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng. Thời điểm cháy, bên trong có 4 nữ nhân viên của quán. Do ngôi nhà không có cầu thang bộ hay cửa thoát hiểm nên sau khi khói lửa bủa vây tại tầng 1, các nữ nhân viên bèn chạy lên tầng 2 và 3 để kêu cứu. Một người trong số đó nhảy từ lầu cao xuống đất tuy bị thương nhưng đã may mắn thoát nạn; 3 người khác bị kẹt lại trong đám cháy và tử vong.

Một ngày sau, dư luận lại bàng hoàng trước thông tin vụ cháy nhà tại số 24 phố Thành Công, (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) khiến 4 bà cháu thiệt mạng.

Vụ cháy xảy ra lúc 7h45 ngày 13/5, thời điểm này vợ chồng chủ nhà đi vắng. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, lửa và khói đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cửa chính và các tầng của ngôi nhà đều đóng kín cửa sắt, chuồng cọp kiên cố khiến lực lượng mất thời gian phá tiếp cận chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 8h15, đám cháy được khống chế và dập tắt. Trong quá trình tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, kiểm tra các tầng đã phát hiện 4 nạn nhân là bà cháu tử vong.

Trong tháng 5, toàn quốc xảy ra 832 vụ tai nạn giao thông, làm chết 448 người, bị thương 619 người. So với tháng 4/2023, tăng 19 vụ (tăng 2,34%), giảm 11 người chết (giảm 2,40%), tăng 43 người bị thương (tăng 7,47%).

Cả nước có 291.792 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý, xử phạt 590,49 tỷ đồng, tạm giữ 101.887 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 4/2023, giảm 26.772 vụ, số tiền phạt thu được giảm 41 tỷ đồng, giảm 2.357 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ.

Không xảy ra vụ nổ nào ở các địa phương trong tháng qua.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn