Tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại

Tin nhanh 24hThứ Năm, 03/02/2022 14:39:00 +07:00
(VTC News) -

Tháng 2, không khí lạnh hoạt động mạnh, liên tục tăng cường khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi khả năng có mưa tuyết, băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong tháng 2/2022, không khí lạnh (KKL) hoạt động mạnh, liên tục được tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên 5.000 mét trong khoảng nửa đầu tháng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại trong thời kỳ này, vùng núi phía Bắc khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Trong tháng, phía Đông Bắc Bộ nhiều ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Khu vực Trung Trung Bộ khả năng có mưa nhiều ngày do tác động của gió KKL kết hợp địa hình.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, riêng vùng ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

Tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại - 1

Sương muối trên đỉnh Fansipan (Lào Cai).

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1-10/2): Trong ba, bốn ngày đầu tháng, KKL liên tục được tăng cường xuống phía Nam, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài đến khoảng ngày 5/2, vùng núi cao phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Trung Trung Bộ do ảnh hưởng đới gió Đông Bắc của KKL, nhiều ngày có mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét; Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, phía Nam trời lạnh.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, các tỉnh ven biển Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

Nhiệt độ tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến thấp hơn từ 1,5 - 2,5 độ C, các khu vực còn lại cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11-20/2): Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến thấp hơn khoảng 1 - 2 độ C, khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên thấp hơn từ 0 - 0,5 độ C so với TBNN, các khu vực còn lại phổ biến cao hơn 0 - 0,5 độ C so với TBNN.

Thời kỳ 8 ngày cuối tháng (21-28/2): Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng 0,5-1,5 độ C, các nơi khác cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN. 

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn