Thái Nguyên đạt nhiều thành tựu xây dựng nông thôn mới

Đời sốngThứ Bảy, 02/12/2023 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận, đối ứng kịp thời của người dân, Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu xây dựng nông thôn mới.

Tính đến nay, từ 1 tỉnh miền núi, kinh tế - xã hội còn khó khăn, 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Thái Nguyên đã vươn lên là một trong 2 địa phương có kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) cao nhất khu vực miền núi phía Bắc và cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Đây là nỗ lực lớn, bền bỉ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Xây dựng các xóm nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: CTT Thái Nguyên)

Xây dựng các xóm nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: CTT Thái Nguyên)

Có thể kể đến một số thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên như kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn trên địa bàn không ngừng hoàn thiện, quy hoạch các xã đi trước một bước để làm cơ sở đầu tư hạ tầng. Đến nay, 94,4% xã đạt tiêu chí giao thông; 100% các xã đạt các tiêu chí về thủy lợi, điện, y tế, văn hóa, an ninh; các tiêu chí khác như hạ tầng số, hạ tầng thương mại, môi trường... đều đạt từ 90% trở lên.

Năm 2023, nhận định bối cảnh khó khăn chung của cả nước và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các huyện, xã nên Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Kết quả cụ thể như: Tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn lồng ghép, vốn huy động từ người dân, doanh nghiệp thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 đạt trên 2.088 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Trung ương là trên 277 tỷ đồng; ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) là trên 891 tỷ đồng, số còn lại được huy động từ nhiều nguồn khác nhau.

Hội thi tuyên truyền “Nông dân với công tác giảm nghèo và xây dựng huyện nông thôn mới” huyện Phú Lương. (Ảnh: CTT Thái Nguyên)

Hội thi tuyên truyền “Nông dân với công tác giảm nghèo và xây dựng huyện nông thôn mới” huyện Phú Lương. (Ảnh: CTT Thái Nguyên)

Số xã đạt chuẩn NTM là 10 xã, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 118/126 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 93,7%); 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, vượt 4 xã so với kế hoạch, lũy kế có 33 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, vượt 2 xã so với kế hoạch, lũy kế có 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2 huyện đạt chuẩn NTM là Định Hóa và Đại Từ, vượt 1 huyện so với kế hoạch, lũy kế có 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (đạt tỷ lệ gần 67%)...

Từ những kết quả đạt được năm 2023, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2024 có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện Phú Lương được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai thực hiện trên phạm vi địa bàn nông thôn của tỉnh, bao gồm: các xóm (thôn, bản), các xã, các huyện, các thành phố của tỉnh trong giai đoạn 5 năm, từ 2021 đến hết 2025.

Với mục tiêu đến hết năm 2025 có 131 xã trở lên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (95%), trong đó có 40% số xã đạt nông thôn mới nâng cao (52 xã), trên 10% số xã (15 xã) đạt nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đến hết năm 2025 có 6 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới.

Bình quân tiêu chí toàn tỉnh theo Bộ tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới đạt 18,6 tiêu chí/xã; nâng cao chất lượng cuộc sống, thu nhập bình quân của người dân nông thôn.

Huyền Thanh
Bình luận
vtcnews.vn