Thái Lan phủ nhận đón người giàu Ấn Độ sang trốn dịch COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Hai, 26/04/2021 12:19:52 +07:00
(VTC News) -

Hôm 25/4, Bộ Ngoại giao Thái Lan bác bỏ tin đồn rằng nhiều người giàu có của Ấn Độ đã thuê chuyên cơ bay sang Thái Lan trốn dịch COVID-19.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Saengrat cho biết tin đồn này “là một sự hiểu nhầm bắt nguồn từ việc một hãng thông tấn nước ngoài dịch sai thông tin”.

Thái Lan phủ nhận đón người giàu Ấn Độ sang trốn dịch COVID-19 - 1

Hiện nay Bộ Ngoại giao Thái Lan chỉ tiếp nhận một chuyến bay từ Ấn Độ mỗi tuần để đón người dân về nước. (Ảnh: The Nation/Asia News)

Ông Saengrat giải thích rằng gần đây có một nhóm người Ấn Độ lên kế hoạch đến Dubai, thuộc các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vài người trong số họ hỏi thăm về quy định nhập cảnh của Thái Lan. Câu chuyện về nhóm người này đã bị truyền đạt sai.

Bộ đã liên hệ với đại sứ quán Thái Lan tại New Delhi và được cho biết đại sứ không cung cấp COE (Giấy chứng nhận nhập cảnh) cho những người không mang quốc tịch Thái Lan ở Ấn Độ.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cũng đã xác nhận rằng họ không cho phép bất kỳ chuyến bay nào từ Ấn Độ hạ cánh xuống Thái Lan trong thời gian này, như tin đồn đã nói”, phát ngôn viên Thani nói thêm.

Chỉ có một số công dân Ấn Độ nhập cảnh vào Thái Lan hồi 17/4. Bộ Ngoại giao Thái Lan nhận được thông báo về chuyến đi từ sớm và tiến hàng làm thủ tục nhập cảnh bình thường.

Nhóm này bao gồm sáu sinh viên và một người có giấy phép lao động ở Thái Lan, họ cũng không thuê chuyên cơ để đến đây, ” ông Thani nói.

Hiện nay Bộ Ngoại giao Thái Lan chỉ tiếp nhận một chuyến bay từ Ấn Độ mỗi tuần để đón người dân về nước.

Hôm 25/4, đại sứ quán Thái Lan tại New Delhi thông báo rằng trung tâm Xử lý Tình huống về COVID-19 đã đưa ra nhiều điều kiện bắt buộc đối với công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Thái Lan. Đồng thời, các COE được cấp cho người nước ngoài từ trước cũng bị hủy bỏ.

Do đó, đại sứ quán sẽ không tiếp nhận những người không mang quốc tịch Thái Lan trên các chuyến bay dự kiến ​​tổ chức vào ngày 1, 15 và 22/5”,  thông báo cho biết.

Trần Trang(Nguồn: Inquirer)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp