TH School: Môi trường giáo dục đa quốc gia đưa học sinh 'không ngừng vươn xa'

Tuyển sinhThứ Hai, 11/09/2023 11:05:20 +07:00
(VTC News) -

Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, quốc tịch và chương trình giảng dạy quốc tế tại TH School giúp hệ thống trường học trở thành “ngôi nhà hạnh phúc” cho các học sinh.

Với mong muốn vun đắp nền tảng giáo dục hoàn hảo, toàn diện, chú trọng việc phát triển toàn diện cho học sinh từ thể lực, trí tuệ và tâm hồn, nuôi dưỡng - phát triển thế hệ tương lai, TH School kiến tạo môi trường học tập chuẩn quốc tế và truyền thụ tinh hoa văn hoá Việt Nam tới những nhà lãnh đạo trẻ tương lai trên toàn cầu.

Với mong muốn vun đắp nền tảng giáo dục hoàn hảo, toàn diện, chú trọng việc phát triển toàn diện cho học sinh từ thể lực, trí tuệ và tâm hồn, nuôi dưỡng - phát triển thế hệ tương lai, TH School kiến tạo môi trường học tập chuẩn quốc tế và truyền thụ tinh hoa văn hoá Việt Nam tới những nhà lãnh đạo trẻ tương lai trên toàn cầu.

Năm học mới 2023 - 2024 với chủ đề “Going Beyond - Không ngừng vươn xa” của Hệ thống trường TH School chào đón các học sinh mới - đến từ 20 quốc gia, nâng tổng số “quốc tịch” của cộng đồng học sinh lên gần 30, trong đó nhiều học sinh mới đến từ các châu lục khác nhau như Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, …

Năm học mới 2023 - 2024 với chủ đề “Going Beyond - Không ngừng vươn xa” của Hệ thống trường TH School chào đón các học sinh mới - đến từ 20 quốc gia, nâng tổng số “quốc tịch” của cộng đồng học sinh lên gần 30, trong đó nhiều học sinh mới đến từ các châu lục khác nhau như Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Ấn Độ, …

Tại lễ khai giảng đa màu sắc của TH School, những học sinh bước trên thảm đỏ trong tiếng chuông rộn ràng, trên tay là những lá cờ nhiều màu sắc đại diện cho quốc gia quê hương mình.

Tại lễ khai giảng đa màu sắc của TH School, những học sinh bước trên thảm đỏ trong tiếng chuông rộn ràng, trên tay là những lá cờ nhiều màu sắc đại diện cho quốc gia quê hương mình.

Tại TH School, “Tất cả vì học sinh thân yêu!” là mục tiêu mà các thầy cô cùng đội ngũ cán bộ nhân viên cùng hướng tới. Học sinh được lắng nghe và thấu hiểu, được giáo dục để lắng nghe và thấu hiểu trong môi trường đa quốc tịch, đa văn hóa.

Tại TH School, “Tất cả vì học sinh thân yêu!” là mục tiêu mà các thầy cô cùng đội ngũ cán bộ nhân viên cùng hướng tới. Học sinh được lắng nghe và thấu hiểu, được giáo dục để lắng nghe và thấu hiểu trong môi trường đa quốc tịch, đa văn hóa.

Trong môi trường học tập với bạn bè đến từ khắp năm châu, học sinh TH School được bồi đắp phong thái tự tin, bản lĩnh, vững vàng trên con đường trở thành công dân toàn cầu.

Trong môi trường học tập với bạn bè đến từ khắp năm châu, học sinh TH School được bồi đắp phong thái tự tin, bản lĩnh, vững vàng trên con đường trở thành công dân toàn cầu.

Để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho các em, TH School tổ chức tất cả các ngày Quốc khánh của cộng đồng đa quốc tịch tại trường. Bếp ăn được trang hoàng theo màu cờ của quốc gia, treo lá quốc kỳ của đất nước nhân dịp ngày Quốc khánh. Trong ngày mỗi ngày quốc khánh, hương vị quê nhà được tái hiện thông qua món ăn truyền thống, các em học sinh sẽ có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi tận hưởng hương vị đa dạng của những nền văn hóa khác nhau, qua bàn tay khéo léo của các đầu bếp TH School.

Để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho các em, TH School tổ chức tất cả các ngày Quốc khánh của cộng đồng đa quốc tịch tại trường. Bếp ăn được trang hoàng theo màu cờ của quốc gia, treo lá quốc kỳ của đất nước nhân dịp ngày Quốc khánh. Trong ngày mỗi ngày quốc khánh, hương vị quê nhà được tái hiện thông qua món ăn truyền thống, các em học sinh sẽ có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi tận hưởng hương vị đa dạng của những nền văn hóa khác nhau, qua bàn tay khéo léo của các đầu bếp TH School.

Món cơm gà - tinh hoa ẩm thực của Malaysia ăn kèm với trứng luộc và salad – được các học sinh Malaysia và bạn bè đa quốc tịch tại TH Shool yêu thích các học sinh. Trong ngày Quốc khánh của mỗi nước, các em rất háo hức, và có thể trao đổi với nhau nhiều thông tin về văn hóa, phong tục, ẩm thực, cuộc sống… trong bữa trưa đặc biệt.

Món cơm gà - tinh hoa ẩm thực của Malaysia ăn kèm với trứng luộc và salad – được các học sinh Malaysia và bạn bè đa quốc tịch tại TH Shool yêu thích các học sinh. Trong ngày Quốc khánh của mỗi nước, các em rất háo hức, và có thể trao đổi với nhau nhiều thông tin về văn hóa, phong tục, ẩm thực, cuộc sống… trong bữa trưa đặc biệt.

TH School luôn trân trọng và nâng niu những ngày Lễ Quốc khánh bởi đây là cơ hội tuyệt vời để các em có thể giao lưu, học hỏi và phát triển trong một môi trường văn hóa đa dạng.

TH School luôn trân trọng và nâng niu những ngày Lễ Quốc khánh bởi đây là cơ hội tuyệt vời để các em có thể giao lưu, học hỏi và phát triển trong một môi trường văn hóa đa dạng.

Không chỉ là môi trường để các em giao lưu văn hóa đa quốc gia, TH School có nhiều hoạt động nhằm nuôi dưỡng và tôn vinh văn hóa, bản sắc Việt Nam cho cả học sinh Việt Nam và quốc tế. Vừa qua, trường đã tổ chức hoạt động  hỗ trợ Bếp trường làm bánh Trung thu, giúp các em học sinh từ 5 châu lục kết nối với nền văn hóa Việt Nam hơn.

Không chỉ là môi trường để các em giao lưu văn hóa đa quốc gia, TH School có nhiều hoạt động nhằm nuôi dưỡng và tôn vinh văn hóa, bản sắc Việt Nam cho cả học sinh Việt Nam và quốc tế. Vừa qua, trường đã tổ chức hoạt động  hỗ trợ Bếp trường làm bánh Trung thu, giúp các em học sinh từ 5 châu lục kết nối với nền văn hóa Việt Nam hơn.

Thông qua những trải nghiệm thực tế, các em thực sự được đắm mình trong bản sắc Việt. Việc đóng góp một phần công sức trong dự án “Trăng cầu vồng” giúp các em có thêm được bài học về sự trân trọng thành quả lao động cũng như sự nâng niu, giữ gìn và tôn trọng bản sắc văn hóa.

Thông qua những trải nghiệm thực tế, các em thực sự được đắm mình trong bản sắc Việt. Việc đóng góp một phần công sức trong dự án “Trăng cầu vồng” giúp các em có thêm được bài học về sự trân trọng thành quả lao động cũng như sự nâng niu, giữ gìn và tôn trọng bản sắc văn hóa.

Tại TH School, các bạn học sinh không chỉ chăm học các bộ môn lý thuyết mà còn nuôi dưỡng niềm đam mê đối với các bộ môn nghệ thuật. Chương trình học của TH School kết hợp nhuần nhuyễn giữa 80% là chương trình chuẩn Quốc tế và 20% tinh hoa Việt Nam, trong đó nổi bật là bộ môn Biểu diễn Nghệ thuật Việt Nam và Việt Nam học.

Tại TH School, các bạn học sinh không chỉ chăm học các bộ môn lý thuyết mà còn nuôi dưỡng niềm đam mê đối với các bộ môn nghệ thuật. Chương trình học của TH School kết hợp nhuần nhuyễn giữa 80% là chương trình chuẩn Quốc tế và 20% tinh hoa Việt Nam, trong đó nổi bật là bộ môn Biểu diễn Nghệ thuật Việt Nam và Việt Nam học.

Với bộ môn Biểu diễn Nghệ thuật Việt Nam, các em học sinh được truyền cảm hứng và tình yêu với văn hóa dân tộc qua việc học cách chơi các nhạc cụ dân tộc và lịch sử của những loại nhạc cụ đó.

Với bộ môn Biểu diễn Nghệ thuật Việt Nam, các em học sinh được truyền cảm hứng và tình yêu với văn hóa dân tộc qua việc học cách chơi các nhạc cụ dân tộc và lịch sử của những loại nhạc cụ đó.

Nói về môi trường đa văn hóa, không thể không kể đến đội ngũ giáo viên quốc tế TH School với hơn 100 thầy cô đến từ 14 quốc gia trên thế giới. Các thầy, cô giáo chính là nhân tố quan trọng đồng hành cùng các học sinh, tạo nên một TH School với môi trường cởi mở, sẻ chia, qua đó tạo điều kiện cho các em phát triển.

Nói về môi trường đa văn hóa, không thể không kể đến đội ngũ giáo viên quốc tế TH School với hơn 100 thầy cô đến từ 14 quốc gia trên thế giới. Các thầy, cô giáo chính là nhân tố quan trọng đồng hành cùng các học sinh, tạo nên một TH School với môi trường cởi mở, sẻ chia, qua đó tạo điều kiện cho các em phát triển.

Đồng hành cùng học sinh hướng về phía trước, TH School mang đến cho các em một môi trường học tập ngày càng tốt đẹp hơn. Môi trường đa quốc gia thân thiện, ấm áp đã khiến TH School trở thành một nơi đầy cảm hứng để các em học sinh từ 5 châu học tập.

Đồng hành cùng học sinh hướng về phía trước, TH School mang đến cho các em một môi trường học tập ngày càng tốt đẹp hơn. Môi trường đa quốc gia thân thiện, ấm áp đã khiến TH School trở thành một nơi đầy cảm hứng để các em học sinh từ 5 châu học tập.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn