TT- Huế: Chạy cho kịp khai trương phố đi bộ, trồng cây đè lên hệ thống cáp quang

Tin nhanh 24hThứ Tư, 22/03/2023 15:32:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Trung tâm Công viên cây xanh Huế sẽ cho nhổ cây bàng Đài Loan trồng đè lên đường dây cáp quang ở phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Chiều 22/3, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế cho biết, sau khi hoàn tất công tác di dời các cây xanh không phù hợp với quy hoạch phố đi bộ, phía trung tâm này triển khai trồng mới 167 cây bàng Đài Loan (bàng lá nhỏ) dọc tuyến đường đi bộ Hai Bà Trưng (TP Huế) và sự việc trồng cây có bất cập đơn vị cũng nắm. 

Giám đốc Trung tâm công viên cây xanh Huế thừa nhận việc các công nhân trong quá trình trồng cây một cách máy móc, trồng không đảm bảo an toàn cũng như không phù hợp.

TT- Huế: Chạy cho kịp khai trương phố đi bộ, trồng cây đè lên hệ thống cáp quang - 1

Một trong số hố trồng cây ở phố đi bộ Hai Bà Trưng rất nông, trồng chồng lên cáp viễn thông. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Qua rà soát, có 4 vị trí cây bàng Đài Loan trồng trên tuyến đường này đè lên cáp viễn thông và ở độ sâu hố không đảm bảo. Sau khi hoàn thành lễ khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng vào ngày chủ nhật (26/3) tới, đơn vị sẽ cho công nhân đào, đưa các cây này để tránh ảnh hưởng đến tuyến phố về sau.

Ông Trần Song - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế cho biết nắm được thông tin trên và yêu cầu phía Trung tâm Công viên cây xanh Huế khắc phục. Ngoài việc phải di dời các cây trồng không đảm bảo đi, UBND TP Huế yêu cầu phía Trung tâm Công viên cây xanh Huế có đánh giá và đưa ra phương án thay thế phù hợp.

TT- Huế: Chạy cho kịp khai trương phố đi bộ, trồng cây đè lên hệ thống cáp quang - 2

Cây bàng Đài Loan trồng đè lên cáp viễn thông. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Trước đó, người dân phản ánh, trong quá trình trồng cây xanh ở tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng sắp khai trương đơn vị thi công cố tình trồng đè lên các tuyến cáp quang viễn thông.

Theo đó, ngay khi thi công, người dân có ý kiến lo ngại nếu trồng cây như vậy sẽ ảnh hưởng đến cáp quang, sau này có sự cố phải đào đường lên khắc phục; ngoài ra, trồng cây quá nông, rễ bám không chắc đến mùa mưa bão sẽ nguy hiểm đến nhà cửa, công trình của người dân, thế nhưng, đơn vị thi công vẫn phớt lờ.

Được biết, tuyến đường Hai Bà Trưng (TP Huế) thuộc dự án chỉnh trang nhằm hình thành phố đi bộ được UBND TP. Huế phê duyệt với vốn đầu tư gần 97 tỷ đồng vào năm 2022.

TT- Huế: Chạy cho kịp khai trương phố đi bộ, trồng cây đè lên hệ thống cáp quang - 3

Phố đi bộ Hai Bà Trưng (TP Huế) có tổng vốn đầu tư gần 97 tỷ đồng riêng hạng mục trồng 167 cây bàng Đài Loan có giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một tuyến phố khang trang, hiện đại, kiểu mẫu, góp phần thay đổi bộ mặt cho đô thị trung tâm TP Huế. 

Hạng mục trồng 167 cây bàng Đài Loan này nằm trong gói công trình trồng mới cây xanh và trang trí đường Hai Bà Trưng với tổng vốn hơn 3,4 tỷ đồng.

Giá một cây bàng Đài Loan được trồng tại đây, theo bảng dự toán chi tiết từ Trung tâm Công viên cây xanh Huế, một cây có thân cao 5m, đường kính 12-15cm có giá hơn 10,2 triệu đồng, cộng thêm giá nhân công 231.204 đồng/1 cây. Theo đó, riêng hạng mục trồng 167 cây bàng Đài Loan dự toán hơn 1,7 tỷ đồng.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn