Bị nhắc nhở giãn cách xã hội, du khách đẩy nhân viên công vụ rơi xuống hồ

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 05/05/2020 19:51:00 +07:00
(VTC News) -

Du khách bị cáo buộc tấn công nhân viên công vụ khi đang yêu cầu đảm bảo giãn cách xã hội, khi đẩy người này rơi xuống hồ.

Anh Brandon, 25 tuổi, du khách tại công viên Cộng Đồng Ford Ranch Metro ở Austin, bang Texas, đã đẩy một nhân viên kiểm lâm xuống hồ khi người này đang nhắc nhở tuân thủ giãn cách xã hội.

Sự việc được ghi lại và thu hút sự chú ý của đong đảo người dân. Anh Brandon Hicks sau đó bị cáo buộc tấn công nhân viên công vụ đang thi hành công vụ.

Bị nhắc nhở giãn cách xã hội, du khách đẩy nhân viên công vụ rơi xuống hồ - 1

Nhân viên công vụ bị đẩy xuống hồ vì nhắc nhở giãn cách xã hội. (Ảnh: CNN)

Theo tờ khai, kiểm lâm viên Cassidy Stillwell bị xô xuống hồ khi đang nhắc nhở nhóm người "uống rượu và hút thuốc bất hợp pháp" trên một bến tàu gần hồ Austin.

Nhóm khách này không hề giữ khoảng cách an toàn để phòng tránh virus corona. Anh Stillwell đang yêu cầu đám đông giải tán, thì bị đẩy xuống nước.

Kiểm lâm viên chỉ yêu cầu chúng tôi giữ khoảng cách và anh ấy đã rất chừng mực”, nhân chứng giấu tên cho biết.

Anh ấy khá bối rối về hành động của mình và rất tôn trọng việc thực thi pháp luật. Đặc biệt là trong thời gian quan trọng này”, luật sư Mark Hull, đại diện cho Brandon Hicks cho biết.

Cảnh sát khu vực nói rằng, anh Stillwell có thể bị chết đuối nếu đập đầu vào bến tàu và bất tỉnh dưới độ sâu của hồ nước.

Chúng tôi đã yêu cầu các kiểm lâm viên cư xử với du khách một cách tôn trọng ở mức độ mà họ mong muốn được nhận lại”, bà Kimberly McNeeley, giám đốc công viên nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh các nhân viên cần sự hợp tác từ cộng đồng để đối phó với những thách thức trong đại dịch.

Luật sư Hull cho biết, Brandon Hicks sẽ phải nộp 7.500 đô la để được tại ngoại và tiếp tục hầu tòa vào ngày 19/6. Nếu bị kết án, du khách này sẽ phải đối mặt với bản án tù từ 180 ngày đến 2 năm.

Sau vụ việc trên, các kiểm lâm viên đã được yêu cầu làm việc theo nhóm có 2 người.

Bình luận
vtcnews.vn