Tên cướp hung hãn bị tóm gọn trên cầu Chương Dương

Bản tin 113Chủ Nhật, 01/05/2011 08:58:00 +07:00

(VTC News)- Bị phát hiện, tên cướp đã luồn lách, chen lấn các phương tiện đi trên cầu, chống đối quyết liệt với công an hòng tẩu thoát.

(VTC News) - Bị phát hiện, tên cướp đã luồn lách, chen lấn các phương tiện đi trên cầu, chống đối quyết liệt với công an hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, hai chiến sĩ công an đã kịp thời khống chế, quật ngã, tóm gọn đối tượng.

Sự việc xảy ra vào hồi 15h40 ngày 30/4, một phụ nữ khi đi trên cầu Chương Dương, bỗng hô hoán vì bị kẻ xấu cướp xe. Nghe thấy tiếng kêu, Trung tá Lê Đức Đoàn, đội CSGT số 1, đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Nam cầu Chương Dương đã phát hiện một nam thanh niên đi chiếc xe máy Honda SCR, đang cố lạng lách, chèn qua dòng người, chạy thoát về phía Quận Hoàn Kiếm.

Nhận thấy đối tượng có dấu hiệu khả nghi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Hoàn đã đuổi theo đối tượng và dùng hiệu lệnh giao thông, chặn xe đang lưu thông ở đầu cầu. Khi biết bị phát hiện, đối tượng đã có ý định vứt xe bỏ chạy nhưng không kịp.

Trung tá Đoàn bắt giữ tên cướp hung hãn về trụ sở.

Cùng lúc đó, Thiếu úy Lê Công Thành, CS113 quận Hoàn Kiếm, đi qua cầu đã nhanh chóng hỗ trợ bắt cướp cùng Trung tá Đoàn. Khi tiếp cận, đối tượng rất hung hãn, chống đối quyết liệt, y dùng cả bình xịt hơi cay, ngoan cố chống trả hòng thoát thân. Tuy nhiên, được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, hai chiến sĩ công an đã kịp thời khống chế, quật ngã, tóm gọn đối tượng.

Ngay sau đó, đối tượng được áp giải về trụ sở CA thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm). Tên cướp hung hãn được làm rõ là Nguyễn Thế Anh (SN 1977) ngụ ở Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều vam phá khóa, 1 bình xịt hơi cay, 1 giấy tờ xe, 1 chứng minh thư mang tên người khác cùng số tiền hơn 5 triệu đồng, và một số giấy tờ xe và chứng minh thư đối tượng mua tại chợ trời của một đối tượng không quen biết...

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thế Anh khai nhận: Khoảng 14h cùng ngày, hắn đi lang thang tại thị trấn Yên Viên,  lợi dụng khi người dân sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đi qua cửa hiệu cho thuê xe du lịch của ông Nguyễn Văn Tý (SN 1948) 32/670/38 Hà Huy Tập, Yên Tân, Yên Viên, y lân la vào hỏi chuyện. Trong lúc ông Tý vào nhà, hắn đã dùng van phá khóa chiếc xe máy Honda SCR mang BKS 30Z1 – 5829, nhanh chóng nổ máy bỏ chạy trong gang tấc. Khi phát hiện bị mất xe, ông Tý đã tri hô mọi người cùng truy đuổi nhưng hắn đã kịp thoát thân.

Đồ nghề của tên cướp bị thu giữ.

Ngay sau đó, ông Tý đã gọi cho con là anh Nguyễn Thanh Sơn (SN 1978), đang cùng vợ, con  đi trên đường Ngô Gia Tự. Nhận điện thoại của bố đồng thời thấy chiếc xe nhà mình kẻ cướp điều khiển đang chạy qua, anh vội vàng bám theo.

Khi đến cầu Chương Dương, y tưởng mình đã chạy thoát, và lượng xe trên cầu rất đông, nên giảm tốc độ. Lúc này, vợ anh Sơn đã hô hoán cướp để đánh động mọi người. Thấy mình bị lộ, y tăng ga, luồn lách qua dòng xe máy hòng trốn thoát. Trong lúc trốn chạy, y bị 2 chiến sĩ công an tóm gọn.

Chiếc xe máy bị cướp đã được trả lại cho người bị hại. Hiện CA thị trấn Yên Viên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý tên cướp.

Tùng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn