Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc áp sát Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 07/02/2014 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Hải quân Mỹ loan báo tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn với khả năng mang tên lửa hạt nhân sẽ tiến sát các bang Hawaii, Alaska trên bờ Thái Bình Dương.

Hãng tin RT dẫn nguồn hải quân Mỹ nói tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc sẽ tuần tra trên Thái Bình Dương và sẽ đi qua ít nhất hai bang của Mỹ. Tuy nhiên, thời gian cụ thể của chuyến tuần tra vẫn chưa được tiết lộ.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn - Ảnh: RT

Hải quân Mỹ cho rằng tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn của Trung Quốc có khả năng mang tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm bắn 14.000km và có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Chuyên viên văn phòng tình báo hải quân Mỹ Jesse Karotkin nói tàu ngầm lớp Tấn hoàn toàn có khả năng tấn công các bang Hawaii, Alaska của Mỹ từ vùng biển Đông Á.
Tình báo hải quân Mỹ nói tàu ngầm lớp Tấn 094 là "sự ngạc nhiên về công nghệ so với lớp 092 truyền thống của hải quân Trung Quốc. Tàu ngầm mới có trọng lượng 11.000 tấn khi lặn hoàn toàn - một trong những yếu tố được đánh giá là thể hiện tham vọng cạnh tranh vai trò cường quốc quân sự trên biển của Bắc Kinh.
Theo thống kê của Viện Hải quân Mỹ, hiện Bắc Kinh sở hữu 60 tàu ngầm , 55 tàu đổ bộ vừa và lớn, khoảng 77 tàu nổi và gần 100 tàu nhỏ khác. 
Hải quân Trung Quốc vẫn bị cho là yếu hơn rất nhiều so với Mỹ vào những năm đầu thế kỷ 21. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Bắc Kinh có những bước tiến mạnh mẽ để cụ thể hóa tham vọng vươn ra đại dương. 
Trước khi đưa tàu ngầm hạt nhân ra biển, quân đội Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh mang đầu đạn hạt nhân. Cuộc thử nghiệm tên lửa được mô tả là "có khả năng xuyên thủng bất cứ hệ thống đánh chặn nào và hủy diệt mục tiêu với đầu đạn hạt nhân". 
Mạng tin Free Bacon của Mỹ dẫn lời Lầu Năm Góc xác nhận vụ thử tên lửa đã diễn ra, nhưng không kèm theo bình luận nào.
Cho tới nay, mới chỉ có Mỹ là nước duy nhất công khai về một loại tên lửa siêu thanh như vậy trong kho vũ khí của mình.
Bình luận
vtcnews.vn