Táo bọc thuốc sâu: Chính quyền khẳng định an toàn

Kinh tếThứ Tư, 13/06/2012 04:42:00 +07:00

(VTC News) - Báo chí đã đăng tải hình ảnh táo được bọc túi chứa thuốc trừ sâu, chính quyền Yên Đài (Sơn Đông - Trung Quốc) khẳng định vẫn đảm bảo chất lượng.

(VTC News) – Mặc dù, chính quyền Yên Đài (Sơn Đông – Trung Quốc) khẳng định, táo được trồng tại địa phương vẫn đáp ứng đươc tiêu chuẩn an toàn. Nhưng, điều đáng lo ngại là việc đưa ra tiêu chuẩn quá thấp có thể trở thành kẽ hở để một số người trồng sử dụng lượng thuốc trừ sâu nhất định.

Chính quyền Yên Đài (Sơn Đông – Trung Quốc) hôm qua (13/6) cho hay, táo được trồng tại thành phố này đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc về dư lượng thuốc trừ sâu. Đây là tuyên bố mới nhất được đưa ra sau khi tờ Tin tức Bắc Kinh của Trung Quốc đưa tin và hình ảnh về táo Yên Đài được bọc túi có tẩm thuốc trừ sâu,

Trên trang Web của chình quyền Yên Đài cho biết, 100% mẫu táo được Bộ Nông nghiệp Trung Quốc kiểm tra trong 2 năm qua đã đáp ứng được tiêu chuẩn dư lượng thuốc trừ sâu.

Những hình ảnh bọc táo có tẩm thuốc trừ sâu trên túi bọc đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng

Tờ Tin tức Bắc Kinh hôm thứ Hai (11/6) cho hay, 60 trang trại ở 13 huyện của Yên Đài – nơi trồng và cung cấp một lượng táo lớn cho Trung Quốc đã sử dụng túi bọc có chứa thuốc trừ sâu để quả táo nhìn tươi ngon hơn.  

Được biết, năm ngoái, Yên Đài đã xuất đi 217.000 tấn táo và không có bất kỳ tranh cãi nào về vấn đề chất lượng, an toàn. Cũng theo thông tin từ chính quyền Yên Đài, đến nay chưa có mẫu táo nào từ Yên Đài bị phát hiện chứa dư lương thuốc trừ sâu quá mức trên thị trường hoa quả nước naỳ.

Sự việc đã dấy lên sự lo ngại của cộng đồng, tuy nhiên tờ Tin tức Bắc Kinh nhận được không ít chỉ trích từ nhiều người tự xưng là nông dân Sơn Đông. Theo những nông dân này, các hình ảnh được đăng tải không phải là đại diện cho toàn thể các khu trồng táo và có thể dẫn đến ảnh hưởng tới những người nông dân không sử dụng thuốc trừ sâu tẩm lên túi bọc.

Cơ quan nông nghiệp tỉnh Sơn Đông đã gửi nhóm công tác đến Yên Đài để điều tra sự việc. Chính quyền địa phương đã nghiêm cấm sử dụng túi bọc bên ngoài chứa thuốc trừ sâu từ hồi năm 2010, sau khi phát hiện một số nông dân sử dụng phương pháp này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng.

Qixia – một địa phương thuộc Yên Đài đã tiêu hủy 2 triệu túi bọc chứa thuốc bảo vệ thực vật hồi tháng 3 vừa qua. Tân Hoa Xã cho hay, thuốc trừ sâu Tuzet và Asomate có trong các túi bọc là những chất diệt khuẩn thường được phun trực tiếp,  nhưng không được sử dụng để cho lên túi bọc.

Các chuyên gia cho hay, việc sử dụng túi bọc lên quả táo để chống các loài gây hại nhằm giúp táo có màu sắc đẹp và bóng hơn đã được giới thiệu vài năm trước đây ở Sơn Đông. Nhưng, việc cho thuốc trừ sâu lên túi bọc là do người trồng thực hiện gần đây.

Theo một số thông tin đăng trên Website của chính quyền Qixia hồi năm ngoái, việc sử dụng túi bọc hoa quả có tẩm thuốc trừ sâu đã giảm còn dưới 10% nhưng một số nông dân vẫn sử dụng cách này.

"Mặc dù các mẫu táo được kiểm tra trong những năm gần đây đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia, điều đó không có nghĩa là táo  của vùng này không gặp phải những vấn đề chất lượng, điều đó cho thấy tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quá thấp", tác giả bài báo viết.  

Một lô táo xuất khẩu hồi nắm 2008 không được châu Âu chấp nhận, do chưa đáp ứng được tiêu chuẩn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mới của EU. Mặc dù những quả táo đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, nhưng dư lượng thuốc sâu gấp 10 lần tiêu chuẩn châu Âu.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời nhân viên làm việc trong siêu thị Carrefour và Walmart ở Bắc Kinh cho biết, 90% táo được bán có xuất xứ từ Penglai, Zhaouyuan và Qixia của Yên Đài và những tin tứcvừa qua không làm hưởng đến doanh số bán hàng.

Anh Minh

Bình luận
vtcnews.vn