Tấn công khủng bố ở Nga: 133 người thiệt mạng, nghi phạm định trốn sang Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 23/03/2024 18:51:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan an ninh Nga cho biết, thủ phạm của vụ tấn công khủng bố tối 22/3 có các mối liên hệ ở Ukraine, trong khi số người thiệt mạng đã tăng lên 133.

Theo RT, cơ quan an ninh Nga FSB hôm 23/3 cho biết những kẻ tấn công khu phức hợp Crocus, tỉnh Moskva tối 22/3 đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine.

4 kẻ tấn công bị bắt ở vùng Bryansk gần biên giới và đang được đưa đến Moskva. Theo FSB, thủ phạm của vụ tấn công khủng bố có liên hệ trên đất Ukraine.

Bên cạnh đó, an ninh Nga cũng đã bắt giữ 7 người khác sau vụ xả súng. FSB cho biết thêm, các thủ phạm đã lên kế hoạch tỉ mỉ, tích lũy vũ khí từ trước. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và cơ quan an ninh sẽ tiếp tục làm việc để xác định mọi tình tiết xung quanh vụ án.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về các nghi phạm liên quan vụ khủng bố gần Moskva. (Ảnh: RT)

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về các nghi phạm liên quan vụ khủng bố gần Moskva. (Ảnh: RT)

Kênh Telegram Baza cùng một số kênh truyền thông đưa tin rằng có sự liên quan của công dân Tajikistan trong vụ tấn công, cùng với những bức ảnh về các nghi phạm trên mạng xã hội. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Tajikistan đã phủ nhận thông tin về sự liên quan của các công dân nước này và cho rằng, đó là "tin giả".

Theo Kiev Post, danh tính một số nghi phạm được tiết lộ bao gồm Shohinjonn Safolzoda 21 tuổi, Rustam Nazarov 29 tuổi, Rivozhidin Ismonov 51 tuổi và Makhmadrasul Nasridinov 37 tuổi. Những cá nhân này được cho là đã đăng ký là cư dân của các vùng Yaroslavl, Ivanovo và Samara của Nga. Các thông tin chưa được xác nhận. 

Theo Ủy ban điều tra Nga, số người chết trong vụ tấn công Crocus City Hall, tỉnh Moskva, Nga đã tăng lên 133. Cơ quan cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát tại hiện trường.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy nguyên nhân thiệt mạng của các nạn nhân là bị bắn hoặc ngộ độc khói. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 3 trẻ em.

Ít nhất 121 người bị thương, trong đó 107 người phải nhập viện. Hàng trăm người đã xếp hàng bên ngoài bệnh viện ở Moskva để hiến máu cho những người bị thương trong vụ tấn công. 

Sự kiện bi thảm xảy ra vào tối 22/3 tại khu phức hợp Crocus ở Krasnogorsk, ngoại ô phía tây thủ đô Moskva. Theo lời kể của các nhân chứng, ít nhất 5 tay súng mặc trang phục kiểu quân đội và mang súng trường tấn công. Ban đầu những kẻ này nổ súng vào các nhân viên bảo vệ không vũ trang ở lối vào chính, sau đó bắn vào đám đông du khách.

Vụ tấn công bằng súng ở khu phức hợp Crocus khiến 115 người thiệt mạng.

Vụ tấn công bằng súng ở khu phức hợp Crocus khiến 115 người thiệt mạng. 

Khi vào phòng hòa nhạc, những kẻ khủng bố phóng hỏa từ bên trong và đám cháy lớn nhanh chóng bốc lên khắp tòa nhà.

Phiến quân ISIS-K đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng cơ quan an ninh Nga vẫn chưa xác nhận. Trong khi đó Mỹ nói chưa thấy bằng chứng nào về sự liên quan của Ukraine. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm 22/3 cũng phủ nhận Kiev có liên quan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đáp lại rằng tất cả những người liên quan sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, và "Nhà Trắng không có quyền ban hành lệnh ân xá cho bất kỳ ai".

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn