Tạm giam 4 tháng kẻ đâm chết người can ngăn cãi vã

Pháp luậtThứ Ba, 08/10/2019 12:07:00 +07:00

Công an Quảng Nam quyết định tam giam 4 tháng đối với Võ Viết Sơn, kẻ đâm chết chàng trai 18 tuổi chỉ vì can ngăn cuộc cãi vã giữa Sơn và người khác.

Ngày 8/10, trả lời VTC News, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Sơn (sinh năm 2001, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người.

dam-chet (1)

Chân dung Võ Viết Sơn. (Ảnh: C.A) 

Khoảng 20h ngày 28/9, Võ Viết Sơn đi bộ dọc khu vực bờ hồ ở thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn) thì gặp Nguyễn Hoàng Trường (sinh năm 2002) cũng đang đi bộ cùng với Lê Phước Lập (sinh năm 2001, trú xã Quế Phong) và một số người khác.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khi giáp mặt, Sơn và Trường xảy ra cãi vã. Thấy vậy, Lập can ngăn thì bị Sơn dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái. Chàng trai 18 tuổi chết trên đường đi cấp cứu.

Một lãnh đạo xã Quế Phong xác nhận, Võ Viết Sơn vào TP.HCM theo học cấp 3 và mới về quê sinh sống được vài tháng.  

Trong khi đó, nạn nhân Lê Phước Lập có một con nhỏ 24 tháng tuổi, gia cảnh thuộc diện khó khăn. Cách đây 1 tháng, con của Lập bị bỏng nặng và vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn