Tai nạn đường sắt, cô gái trẻ nguy kịch

Thời sựThứ Sáu, 20/12/2013 11:24:00 +07:00

(VTC News)- Không tuân thủ luật giao thông khi di chuyển qua tuyến đường giao cắt với đường sắt, một cô gái đã tự gây va chạm với tàu hỏa dẫn đến nguy kịch.

(VTC News)- Không tuân thủ luật giao thông khi di chuyển qua tuyến đường giao cắt với đường sắt, một cô gái đã tự gây va chạm với tàu hỏa dẫn đến nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23h10 ngày 19/12, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao cắt với tuyến đường sắt Bắc Nam (thuộc phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM).
TP.HCM, tai nạn, đường sắt, Bắc Nam, Phạm Văn Đồng, xe máy, CSGT, nguy kịch
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một cô gái (khoảng 25 tuổi) điều khiển xe máy tay ga hiệu Attila BKS 59V1- 833.42 chạy ngược chiều với tốc độ cao trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ quận Bình Thạnh về quận Gò Vấp.

Khi lưu thông đến địa điểm trên, mặc dù đoạn đường phía trước đã bị phong tỏa, thanh ngang được bảo vệ trực tại chốt giao giữa đường sắt và đường Phạm Văn Đồng hạ xuống để cho tàu hỏa chạy qua.

Tuy nhiên do thiếu quan sát, cô gái đã lao xe vào thanh ngang dẫn đến cả người và xe bị trượt ngã vào đường ray. Đúng lúc này, tàu hỏa mang ký hiệu SE4 chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội lao tới va chạm với cô gái khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đoàn tàu cho dừng khẩn cấp để bố trí nhân viên đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch.

TP.HCM, tai nạn, đường sắt, Bắc Nam, Phạm Văn Đồng, xe máy, CSGT, nguy kịch
Chiếc xe máy tay ga hiệu Attila của nạn nhân bị hư hỏng nặng phần đầu
Nhiều người cho biết, cú va chạm với tàu hỏa khiến chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cô gái đang đội đã vỡ vụn, vương vãi trên đường. Ngoài ra khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân nồng nặc hơi men.

Lực lượng CSGT quận Gò Vấp cũng nhanh chóng có mặt để lập biên bản xử lý vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Được biết, đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến đường sắt xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng từ khi được đưa vào sử dụng ngày 28/9/2013. Xuyên suốt trên tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (tên mới Phạm Văn Đồng), đường nội đô đẹp nhất TP.HCM này có 12 làn xe và chỉ có duy nhất 1 điểm giao cắt với đường sắt Bắc - Nam.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn