Mổ bóc u tại phòng khám tư, người đàn ông ngộ độc thuốc tê

Sức khỏeThứ Năm, 06/12/2018 20:44:00 +07:00

Đến phòng khám tư thực hiện tiểu phẫu bóc u bã đậu, nam thanh niên quê Quảng Bình bị ngộ độc thuốc gây tê phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 6/12, đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một nam bệnh nhân bị ngộ độc thuốc gây tê Lidocain.

Trước đó, anh Lê Văn N. (31 tuổi, quê Quảng Bình) tìm đến một phòng khám để tiểu phẫu bóc u bã đậu. Sau ca tiểu phẫu, anh N. bị ngộ độc thuốc gây tê Lidocain và được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng choáng váng, vã mồ hôi, tụt huyết áp, nhịp tim rối loạn.

Sau 2 giờ tích cực cứu chữa, anh N. qua cơn nguy kịch.

u ba dau

 Sau 2 giờ được tích cực cứu chữa, anh N. qua cơn nguy kịch.

Bác sỹ Phạm Hữu Huyền, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hoàn Mỹ cho biết: “Lidocain là thuốc gây tê được sử dụng nhiều không chỉ ở bệnh viện mà còn ở các phòng khám tư, trong thực hiện các tiểu phẫu như nhổ răng, mổ bóc u.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn