Làm rõ vụ bác sỹ chẩn đoán nhầm khiến nam thanh niên bị cưa chân ở TP.HCM

Sức khỏeThứ Ba, 26/07/2016 15:29:00 +07:00

Nam thanh niên 27 tuổi bị tắc động mạch khoeo chân phải nhưng bác sỹ kết luận là chấn thương phần mềm gối phải, chỉ cho thuốc uống mà không có biện pháp điều trị khác khiến bệnh nhân bị hoại tử, phải cưa chân gấp.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có công văn ngày 25/7 yêu cầu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xác minh rõ thông tin bác sỹ chẩn đoán nhầm khiến bệnh nhân phải cưa chân.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+) 

Theo Bộ Y tế, ngày 22/7 vừa qua, trên báo "Người tiêu dùng" có đăng bài “Thêm một vụ bệnh nhân bị cưa chân vì bác sỹ chẩn đoán sai.”

Nội dung bài báo phản ánh anh Lê Hoài L., 27 tuổi, trú tại tỉnh Long An được bác sỹ tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán sai dẫn đến hoại tử và phải cưa chân phải.

Trước sự việc trên, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xác minh vụ việc nêu trên.

Các đơn vị trên cần xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn của bệnh viện và nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm).

Bộ Y tế cũng yêu cầu công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông và báo cáo về Bộ Y tế trước 31/7.

Video: Bệnh viện thiếu trách nhiệm, nữ sinh phải cưa chân

Bình luận
vtcnews.vn