Bé trai 3 tuổi suýt thiệt mạng do dị ứng sữa bò

Sức khỏeThứ Tư, 06/03/2019 06:59:00 +07:00

Sau khi vô tình ăn nhầm những viên kẹo chocolate có chứa thành phần sữa bò, bé trai bị dị ứng nặng, mẩn đỏ, mắt và mặt sưng, khó thở.

Câu chuyện xảy ra tại Wembley, London, Anh khi cậu bé Omar (3 tuổi) vốn có tiền sử dị ứng với sữa bò tình cờ tìm được túi chocola của mẹ dưới gầm giường và ăn ngon lành.

Sự cố khiến cậu bé rơi vào trạng thái khó thở, nổi mẩn đỏ toàn thân, sưng phù vùng mặt, mắt do dị ứng nặng với sữa. Cậu được đưa tới bệnh viện gần nhà để cấp cứu và điều trị.

Mặc dù được tiêm một mũi adrenaline để giảm bớt dị ứng, nhưng bệnh tình của bé không hề có dấu hiệu thuyên giảm mà mắt và mặt của Omar ngày càng sưng to hơn bình thường, thậm chí, cậu bé còn hôn mê sâu, nguy kịch.

Sau 24h cấp cứu tích cực với khoảng 7 mũi tiêm adrenaline, Omar dần tỉnh lại.

sua bo

 Nhiều trẻ em dị ứng với sữa bò. (Ảnh minh họa: Soha)

“Đó là lỗi của tôi, biết Omar bị dị ứng với sữa nhưng tôi vẫn bất cẩn để túi kẹo gần thằng bé. Omar gần như không thể thở nổi, Không có gì đau xót hơn khi phải nhìn con trai mình đau đớn, tính mạng bị đe dọa từng giờ”, mẹ của Omar, chị Aisha Vaughan nói.

Theo các bác sĩ, việc trẻ em bị dị ứng với sữa không phải là hiếm ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi có tới 7,5% trẻ em dưới 1 tuổi có thể lâm vào tình trạng này.

Triệu chứng khi trẻ bị dị ứng sữa là nổi mẩn đỏ trên da, sưng mặt, môi, quanh mắt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, nghẹ mũi, chảy nước mũi và mắt… Thậm chí có nhiều trẻ dị ứng nặng gây khó thở, nguy hiểm tới tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Để tránh nguy cơ trẻ bị dị ứng thực phẩm, theo các chuyên gia, các bậc cha mẹ nên quan tâm, quan sát trẻ ngay từ khi mới sinh để nhận biết các vấn đề về sức khỏe của trẻ.

Nếu phát hiện thấy trẻ dị ứng với loại thực phẩm nào, cần tuyệt đối cách ly trẻ với các loại đồ ăn đó bởi đôi khi chỉ cần chạm nhẹ thực phẩm đó vào da cũng gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu trẻ không may bị dị ứng, cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện sớm để kịp thời cứu chữa, tránh để tình trạng nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng của trẻ.

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn