Bác sĩ vượt hơn 20km quay lại bệnh viện cứu bé 10 tuổi nguy kịch

Sức khỏeThứ Sáu, 13/12/2019 16:06:00 +07:00

Nhận được cuộc điện thoại của khoa, các bác sĩ nhanh chóng vượt hơn 20 km từ nhà trở lại bệnh viện hội chấn cho bé gái 10 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 13/12, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đơn vị này đang điều trị cho bé gái (10 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị viêm cơm tim tối cấp diễn tiến sau 3 ngày xuất hiện các triệu chứng như cảm cúm.

Gia đình bệnh nhi cho biết trưa 22/11, bé có biểu hiện nóng sốt, ói, nhức mỏi, triệu chứng như cảm cúm thông thường nhưng uống thuốc mua ở ngoài không đỡ. Sau đó, em than mệt mỏi, mặt tím tái, lơ mơ.

Gia đình lập tức đưa bé vào cấp cứu tại Bệnh viện quận Bình Tân. Tại đây, bé được chẩn đoán rối loạn nhịp, hạ huyết áp, theo dõi tình trạng viêm cơ tim cấp đe dọa tính mạng. Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vào buổi chiều cùng ngày.

benhvien

Bé gái qua cơn nguy kịch sau 6 ngày lọc máu, chạy ECMO liên tục. (Ảnh: BVCC)

Khi đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi trong tình trạng hạ áp nặng, môi tái, lừ đừ.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi điện thoại ban đầu từ khoa Cấp Cứu tiếp nhận bé ngay giờ tan ca, ê-kíp gồm BSCKII Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc bệnh viện, BSCKII Lê Vũ Phượng Thy - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cùng ê-kíp ECMO, Ngoại Lồng ngực mạch máu nhanh chóng vượt hơn 20 km từ nhà trở lại bệnh viện hội chẩn.

Sau 2 giờ cấp cứu, bệnh nhi vẫn không cải thiện tình hình, đe dọa tính mạng. Lãnh đạo bệnh viện và khoa Hồi sức tích cực quyết định chỉ định phương pháp ECMO (phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể như máy tim phổi nhân tạo).

Sau khoảng 2 giờ phối hợp, tim của bé gái đập trở lại và tình trạng huyết động cải thiện.

Sau 6 ngày chạy ECMO, 4 ngày lọc máu, tình trạng viêm cơ tim bệnh nhi ổn định dần, chức năng co bóp cơ tim tốt, chức năng gan thận cải thiện ngoạn mục. Hiện, bé được cai máy thở, ngưng lọc máu, tỉnh táo và liên tục đòi ăn bánh tráng trộn sau cơn thập tử nhất sinh.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn