Sự thật clip nam thanh niên quỳ gối trước CSGT Đắk Lắk lan truyền trên mạng

Tin nhanh 24hThứ Năm, 13/04/2023 20:36:00 +07:00
(VTC News) -

Đại diện Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) lên tiếng về hình ảnh nam thanh niên quỳ gối trước các cán bộ của đơn vị được lan truyền trên mạng.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Krông Pắk khẳng định hình ảnh và video ghi lại việc nam thanh niên quỳ gối trước các cán bộ của tổ công tác được lan truyền trên mạng là không đúng bản chất sự việc, gây phản cảm.

Sự thật clip nam thanh niên quỳ gối trước CSGT Đắk Lắk lan truyền trên mạng - 1

Hình ảnh nam thanh niên quỳ gối trước cán bộ CSGT lan truyền trên mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, 12h35 ngày 10/4, tổ CSGT do Trung uý Trần Mậu Đức làm tổ trưởng thực hiện kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy và nồng độ cồn. Lúc này, tổ công tác phát hiện Y Bret Arul (25 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) chạy xe máy BKS 47E1-089.68 có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Y Bret Arul không xuất trình được giấy phép lái xe. Sau đó, các cán bộ thông báo cho Y Bret Arul biết lỗi vi phạm và lập biên bản xử lý theo quy định.

Sau khi nghe tổ công tác thông báo lỗi, Y Bret Arul xuống xe, bất ngờ quỳ gối xin tổ tuần tra bỏ qua vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã mời Y Bret Arul đứng lên, đồng thời tuyên truyền giải thích về hành vi vi phạm cho Y Bret Arul hiểu và chấp hành.

Đội CSGT Công an huyện Krông Pắk cho biết tổ công tác đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình.

Hình ảnh người vi phạm có hành vi quỳ gối là do lo sợ bị giữ xe vì không có giấy phép lái xe nên cố năn nỉ để lực lượng bỏ qua lỗi vi phạm.

Y Bret Arul sau đó bị xử phạt vi phạm hành chính do lỗi không có giấy phép lái xe.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn