Sự thật bàng hoàng trong những mỏ vàng Nam Phi

Kinh tếThứ Năm, 06/03/2014 07:30:00 +07:00

Một công nhân tại mỏ vàng AngloGold Ashanti ở Nam Phi vừa thiệt mạng do sự cố kỹ thuật, bóc mẽ những mảng tối tại công việc khai thác vàng ở Nam Phi.(Theo Kiến thức)

 AngloGold Ashanti Limited là một công ty khai thác vàng toàn cầu, hoạt động trên khắp các châu lục, chiếm số lượng lớn sản lượng vàng của thế giới.

Tuy nhiên, công ty AngloGold Ashanti từng bị buộc tội là thu lợi nhuận từ việc lạm dụng và bóc lột sức lao động của người dân ở các nước Nam Phi đang phát triển.

 Thậm chí công ty còn từng bị đóng cửa vì không đảm bảo an toàn kỹ thuật cho những người thợ mỏ.

 Những người thợ mỏ tại đây bị vi phạm nhân quyền và không có tiêu chuẩn lao động an toàn. Thêm vào đó là sự gia tăng về số lượng các địa chấn hầm mỏ và số lượng máy móc được sử dụng quá lớn làm cho tỷ lệ thợ tử vong tại mỏ vàng này tăng cao.

 Nguy hiểm luôn rình rập những người thợ mỏ vì sự độc hại và thiếu an toàn lao động.

 Gần 10 năm nay, ngành công nghiệp khai thác mỏ Nam Phi luôn tập trung vào việc giảm tỷ lệ tử vong trong khai thác mỏ. Tuy nhiên, công ty AngloGold Ashanti được gọi là công ty“vô trách nhiệm”đối với các thợ mỏ.

 Những người thợ mỏ vàng luôn phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào.

 Sự vất vả và khổ cực của trẻ em khi làm việc tại mỏ vàng này.

 Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi và mệt mỏi của những người thợ khai thác vàng.

 
Bình luận
vtcnews.vn