Sự kiện công nghệ 2011: Nỗi đau của Apple

Khoa học - Công nghệChủ Nhật, 11/12/2011 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Một năm của nhiều điều mới mẻ và cũng là một năm đầy mất mát với sự ra đi của "thuyền trưởng" Steve Jobs.

(VTC News) - Năm 2011, trong khi Apple luôn là cái tên xếp vào danh sách nổi bật trong năm với những sản phẩm mang tính xu hướng, nhưng năm nay người ta sẽ nhắc đến Apple đi kèm câu hỏi: "năm sau hãng sẽ như thế nào" vì CEO tài năng Steve Jobs - người có ảnh hưởng cả đến ngành công nghệ thế giới đã vĩnh viễn ra đi.

>> Nói không với phong bì: Sự kiện Y tế nổi bật 2011

Năm của nhiều cái mới và cũng nhiều điều mất mát, hãy cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện tiêu biểu:

Steve Jobs bất ngờ qua đời

        
Steve Jobs - đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Apple, người đã đề ra nền tảng cho những chiếc máy Mac, iPhone, iPad, iPod.

Ngày 5/10/2011 là một trong những ngày đau buồn nhất của thế giới công nghệ, một con người luôn đúng và đi trước thời đại với những sản phẩm định hình cho xu hướng công nghệ - Steve Jobs ra đi ở tuổi 56.

Trên trang chủ Apple, vỏn vẹn ảnh của Steve và dòng chữ 1955 - 2011 để tưởng niệm ông, điều này thể hiện tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của Steve Jobs như thế nào, không cần nhiều lời để nói về ông bởi ai cũng đã đều hiểu được sự vĩ đại của con người này.

Steve Jobs đã mãi mãi ra đi - Ảnh: Cnet

Truyền thông toàn cầu đều dành nhiều trang để viết về Steve Jobs, riêng thông cáo của Apple viết rằng: "Những người trong số chúng ta có đủ may mắn để được biết và làm việc với Steve đã mất đi một người bạn thân thiết và một người thầy đầy kinh nghiệm.

Steve đã để lại cho chúng ta một công ty mà chỉ ông mới có thể xây dựng được. Linh hồn và tinh thần của Steve sẽ mãi mãi dẫn đường cho Apple".

Apple hiện đang là công ty đắt giá nhất thế giới với giá trị thương hiệu là 153 tỉ USD, sau sự ra đi của Steve Jobs thì cổ phiếu của công ty đã sụt giảm. Tuy nhiên, Apple khẳng định rằng Steve Jobs đã làm việc hết sức mình trong những ngày tháng cuối đời để ghi dấu ấn của mình trong những sản phẩm của Apple cho tới tận năm 2015 - 3 năm kể từ ngày ông qua đời.

Anonymous khuấy đảo giới bảo mật

Đây là một nhóm hacker phát triển thành một cộng đồng ảo, điều đặc biệt là không ai trong số họ biết ai là ai và trong nhóm hiện có bao nhiêu người.

 Nhóm hacker ẩn danh Anonymous khiến thế giới bảo mật khốn đốn trong năm 2011 - Ảnh: Techradar

Thứ duy nhất được biết đến về nhóm hacker này là chiếc mặt nạ Guy Fawkes xuất hiện trong bộ truyện tranh V for Vendetta, thứ tượng trưng cho sự ẩn danh của một con người.

Anonymous đã làm được nhiều điều mà không nhiều người nghĩ đến như tấn công các trang web của FBI, CIA, đe doạ băng đảng ma tuý Mexico, đánh sập website về khiêu dâm... trực tiếp nhắm đến thế giới ngầm, hoặc "gây chiến" với nhóm bảo mật Sirya bằng cách tấn công vào website của Bộ quốc phòng nước này.

Trong năm 2011, nhóm đã thành lập mạng xã hội riêng của mình với cái tên AnonPlus, nhiều thành viên của nhóm cũng bị để mắt tới, nhưng cho tới tận bây giờ Anonymous vẫn là điều quá bí ẩn.

Sự kiện gần đây nhất của Anonymous là thành viên của nhóm tuyên bố đánh sập Facebook, nhưng việc đó đã không trở thành hiện thực.


Hệ điều hành Windows 8 ra mắt

Hệ điều hành thế hệ 8 của Microsoft là phiên bản Windows hoàn toàn mới từ phần lõi tới giao diện và được thiết kế cho màn hình cảm ứng.

Tại sự kiện All Things D ở Mỹ cách đây không lâu, Microsoft đã trình diễn những đặc điểm mới của Windows 8. Một trong những nét nổi bật là các ứng dụng được thể hiện ngay trên màn hình khởi động Start dưới dạng các cửa sổ nhỏ giống như Windows Phone 7, thay thế cho Menu quen thuộc của Windows Start.

Các ứng dụng xếp trên màn hình đều có hiển thị thông báo và luôn cập nhật thông tin mới nhất cho người sử dụng. Họ có thể kéo, thả và thay đổi kích cỡ ứng dụng hoặc đặt chúng tại các cạnh của màn hình tùy theo nhu cầu.

Windows 8 đang rất được mong chờ - Ảnh: Info

Dù giao diện được thiết kế cho cảm ứng, Windows 8 cũng tương tác tốt với chuột và bàn phím. Windows 8 có khả năng khởi động siêu tốc từ chế độ nghỉ (sleep), chuyển đổi giữa các ứng dụng nhanh, tích hợp sẵn trình duyệt Internet Explorer 10 với công nghệ Silverlight và phần mềm văn phòng Office 365.

Microsoft cho biết Windows 8 là hệ điều hành nhiều cải tiến nhất kể từ Windows 95 (được ra mắt 16 năm trước). Nền tảng này hoạt động trên máy tính bảng dùng chip x86 của Intel và AMD. Tập đoàn phần mềm Mỹ khẳng định sẽ hỗ trợ cả chip ARM bao gồm các hãng sản xuất Nvidia, TI, Qualcomm.

Facebook bị nghi ngờ theo dõi người dùng

Một chuyên gia người Australia phát hiện mạng xã hội lớn nhất thế giới vẫn thu thập thông tin về những website mà người sử dụng ghé thăm kể cả khi họ đã thoát (logout) khỏi tài khoản.

Chuyên gia có tên Nik Cubrilovic cho hay, bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang có tích hợp nút Facebook hoặc nút Like, trình duyệt sẽ gửi chi tiết mọi hoạt động của họ về hệ thống Facebook.

Facebook vẫn là đề tài nóng bỏng trong năm 2011 - Ảnh: Cnet

"Dù không đăng nhập, Facebook vẫn tiếp tục gửi cookie tới trình duyệt, nhờ đó họ biết được bạn làm gì trên mạng. Giải pháp duy nhất là xóa cookie Facebook, hoặc dùng hẳn một trình duyệt riêng để vào mạng xã hội này", Cubrilovic khuyến cáo.

Tuy nhiên, rất may Stefancik cũng nhấn mạnh Facebook không chia sẻ hay bán thông tin về 800 triệu thành viên mà họ có được cho bất cứ bên nào.

Kho địa chỉ Internet IPv4 chính thức cạn kiệt

Tổ chức quản lý địa chỉ Internet toàn cầu (IANA) và tổ chức quản lý địa chỉ Internet khu vực (RIR) đồng loạt ra thông báo về việc cấp phát hết vùng địa chỉ IPv4 tự do sau 30 năm sử dụng.

Đầu tháng 2/2011, IANA phân bổ 5 khối địa chỉ IPv4 cuối cùng cho các RIR. Điều này có nghĩa thế giới vẫn có thể sử dụng địa chỉ IPv4 nhiều năm nữa nhưng nguồn cung địa chỉ mới sẽ không còn.

Vint Cerf - cha đẻ của Internet - Ảnh: The Age. 

Tổ chức tên miền quốc tế (ICANN) nhận định đây là mốc đặc biệt trong lịch sử phát triển Internet và tương lai của mạng kết nối toàn cầu sẽ phụ thuộc vào giao thức thế hệ mới IPv6. IPv6 mang đến không gian địa chỉ lớn hơn và được ví như "mặt trời" so với "quả bóng" IPv4

Quá trình chuyển sang IPv6 đang diễn ra ổn định và người dùng Internet gần như không nhận thấy sự thay đổi nào. Chỉ các nhà cung cấp dịch vụ ISP hay doanh nghiệp mới phải tìm cách đối phó và hiểu rằng "việc triển khai IPv6 giờ trở thành bắt buộc, không còn là lựa chọn như trước đây nữa".

Google+ xuất hiện

Google+
là một trong 5 dự án quan trọng nhất của hãng dịch vụ Internet Mỹ bên cạnh Gmail, Android, Chrome và Search. Khi mới công bố, giới truyền thông tỏ ra thận trọng bởi hãng này không mấy thành công trong lĩnh vực mạng xã hội và blog, chưa kể Facebook hiện quá mạnh với hơn 700 triệu người sử dụng.

Giao diện của Google+ gần như bản sao của Facebook và đây có thể là một lợi thế bởi người sử dụng sẽ thích nghi rất nhanh bởi bố cục và cách trình bày các icon như comment nằm ở giữa trang, cửa sổ chat xuất hiện ở góc phải...

Google+ là mối đe dọa khá lớn với Facebook - Ảnh: Vnu

Bố cục của Google+ rất giống Facebook với các menu ở bên tay trái, bình luận nằm chính giữa trang... Các cập nhật mới được gọi là Stream còn trên Facebook là News Feed.

Google+ có lợi thế rất lớn là sự liên kết với dịch vụ chia sẻ ảnh Picasa và chia sẻ video YouTube của Google.

Google yêu cầu người sử dụng chia nhóm thành viên vào các Circle ngay từ đầu. Google hỗ trợ các thao tác kéo - thả chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại thì Google + vẫn bị Facebook bỏ quá xa và dường như không có cơ hội nào để Google + có thể đuổi kịp Facebook.

iPhone 4S – Nỗi thất vọng của giới yêu công nghệ

Thành công của iPhone 4S sẽ có ý nghĩa vượt khỏi một phiên bản smartphone đơn thuần, bởi nó đánh dấu thời kỳ “hậu Steve Jobs.” Tuy nhiên, những gì mà người dùng nhận được từ phiên bản này đơn giản là một chiêu câu khách rất khôn ngoan của Apple với một ứng dụng đặc biệt có tên Siri.

Không có gì quá nổi bật nhưng rất may cho Apple là iPhone 4S với tính năng Siri vẫn đắt hàng - Ảnh: Mask

Trong năm qua, chúng ta đã phải nghe gần như hàng ngày tin đồn về một thiết bị được gọi là iPhone 5. Khi Apple trì hoãn phát hành một điện thoại mới cho đến mùa thu năm 2011, nó chỉ khiến sự mong chờ bị đẩy lên cao. Chắc chắn, nếu chúng ta đợi lâu hơn thông thường giữa các phiên bản của iPhone, thì sản phẩm mới sẽ là một điều gì đó thật đặc biệt nhưng cuối cùng chỉ là một nỗi thất vọng khi iPhone 4S xuất hiện.

Câu hỏi lớn cho số phận của Android

Android đang là hệ điều hành di động phổ biến nhất và xuất hiện trên hàng loạt điện thoại của Motorola, HTC, Samsung, LG... Tuy nhiên, Google bỗng khiến nhiều đối tác "ngã ngửa" khi bỏ ra 12,5 tỷ mua lại Motorola.

Động thái của hãng tìm kiếm Mỹ thâu tóm 17.000 bằng sáng chế của Motorola, giúp họ và các đối tác Android tự tin hơn trong cuộc chiến bản quyền với Apple và Microsoft.

Hệ điều hành Android với tương lai còn hứa hẹn nhiều bất ngờ - Ảnh: Cnet

Nhưng ai cũng thấy đầu tư hơn chục tỷ chỉ để mua các mẫu sáng chế là sự lãng phí quá lớn và hẳn Google đang tham vọng phát triển một mẫu điện thoại đột phá nào đó với kinh nghiệm của Motorola.

Câu hỏi được đặt ra là Google đang ấp ủ điều gì với Motorola và liệu Microsoft có tận dụng cơ hội này để lôi kéo các nhà sản xuất châu Á chuyển sang dùng nền tảng của họ không. Nhiều ý kiến cho rằng Google đã tự sắm con dao hai lưỡi và các dự đoán Windows Phone sẽ phổ biến vào năm 2015 đang trở nên chính xác.

Intel công bố chip i7-3960X và 3930K.


Đánh dấu 40 năm ra đời bộ vi xử lý đầu tiên, Intel ra mắt hai bộ vi xử lý máy tính sáu nhân, mười hai luồng mới dành cho người đam mê và quen dùng máy tính mạnh là Intel Core i7-3960X và 3930K.

Đây là các bộ vi xử lí 6 nhân đầu tiên trong gia đình bộ vi xử lí Intel Core thế hệ thứ hai (tên mã là Sandy Bridge). Với hơn 2 tỉ bóng bán dẫn, các bộ vi xử lí khách mới nhất của Intel có khả năng vận hành tương đương 365,000 bộ vi xử lí Intel 4004

Sự kiện bộ vi xử lý đầu tiên ra đời năm 1971 là một trong những sự kiện quan trọng của làng công nghệ thế giới

Người dùng và các nhà phát triển các ứng dụng tiên tiến nhất - đặc biệt là các ứng dụng sáng tạo nội dung, trình diễn 3D, game - sẽ được hưởng lợi từ các bộ lõi bổ sung, vùng nhớ đệm CPU lớn và sự hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu bộ nhớ bốn kênh mới.

Với việc ngày càng có nhiều người đăng tải các định dạng truyền thông điện tử lên mạng và chơi các trò chơi nhập vai, các nhà sản xuất phần mềm đang rất hoan nghênh những đặc điểm và hiệu năng mà các bộ vi xử lí mới này mang lại.

Core i7-3960X và Intel Core i7-3930K đã được hoàn toàn mở khóa nên những chuyên gia ép xung và những người đam mê công nghệ có thể dễ dàng điều chỉnh các thiết lập về hiệu năng bằng các tiện ích đơn giản.


 Cấu trúc vi xử lý mới nhất của Intel - Sandy Bridge - Ảnh: Tech

Sandy Bridge mạnh mẽ hơn nhưng lại tiết kiệm pin hơn nên đặc biệt lý tưởng cho laptop, đồng thời cũng giúp cho máy tính tất-cả-trong-1 trở nên mỏng hơn và mạnh hơn.

Cuộc chiến pháp lý nổ ra trên toàn cầu

Apple là hãng khởi xướng, Samsung, HTC... là những mục tiêu mà Quả táo nhắm đến trong cuộc chiến pháp lý kéo dài không biết mệt mỏi của mình.

Apple đâm đơn cáo buộc dòng sản phẩm Galaxy của Samsung sao chép iPhone và iPad của họ ngay từ tháng 4/2011 tại Mỹ, sau đó vụ tranh chấp pháp lý này được Apple đưa sang Đức, Nhật Bản, Úc..và đã đạt được thành công ở một số toà án, ví dụ như quyết định cấm bán Galaxy Tab tại châu Âu, tuy nhiên trong một phán quyết gần đây tại Úc - toà đã bác bỏ cáo buộc của Apple với Samsung, điều này cho thấy quan điểm của luật pháp các nơi có cách nhìn khận khác nhau về vấn đề này.

Galaxy Tab được "cởi trói" tại Úc - ảnh: Cnet 

Cuộc chiến giữa các đại gia công nghệ hiện vẫn chưa có hồi kết, nhưng chắc chắn trong những vụ kiện mang tính chất để đảm bảo sự "độc quyền" như thế này thì người dùng sẽ không được lợi, ngược lại sản phẩm của các hãng xuất ra còn phải gánh thêm chi phí này, đẩy giá thành sản phẩm lên cao và gây thiệt hại cho khách hàng.

Hoàng Lâm


Bình luận
vtcnews.vn