Su-34M 'đắt hàng' và nguy hiểm hơn nhờ được trang bị những tính năng mới

Quân sựChủ Nhật, 22/10/2023 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

Su-34M đang nổi lên với vai trò là chiến đấu cơ quan trọng hàng đầu của quân đội Nga, nó đã chứng minh được khả năng chiến đấu hiệu quả trên chiến trường Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra chỉ thị mở rộng quy mô sản xuất máy bay chiến đấu tấn công Su-34. Chiếc máy bay này giữ vị trí quan trọng trong việc đảm nhiệm vai trò răn đe hạt nhân và tiến hành các nhiệm vụ tấn công chiến thuật trên tất cả các chiến trường từ Syria, Bắc Cực đến Tây Thái Bình Dương. 

Kế hoạch này diễn ra song song với việc tăng cường sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57. Được biết, số lượng Su-57 sản xuất trong năm nay đã tăng gấp đôi so với năm 2022.  

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến thăm Nhà máy Máy bay Chkalov ở Novosibirsk, Siberia vào tuần đầu tiên của tháng 10 và đưa ra quyết định tăng sản lượng Su-34, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp máy bay chiến đấu này trong lực lượng không quân Nga hiện nay. 

Chiếc máy bay chiến đấu này là phương tiện chiến đấu quan trọng, nó tiến hành 4 đến 5 phi vụ mỗi ngày nên chúng ta cần phải tăng tốc độ sản xuất. Có những doanh nghiệp đang vượt tiến độ trong năm nay và bắt đầu làm phần việc của năm 2024”. Ông Shoigu nói và cho biết thêm rằng các cơ sở sản xuất đã kịp thời cung cấp các thiết bị mới và hiện đại hóa một số thiết bị cũ, những vũ khí, trang bị này đã được đưa vào hoạt động trên chiến trường. 

Máy bay ném bom Su-34 của Nga.

Máy bay ném bom Su-34 của Nga.

Sự phát triển của Su-34M

Su-34 là một trong những loại máy bay chiến đấu chiến thuật có tầm bắn xa nhất trên thế giới, chiếc máy bay này là phiên bản được cải tiến từ chiến đấu cơ hàng đầu của Liên Xô - Su-27 Flanker. 

Su-34 nặng hơn khoảng 50% và có tải trọng lớn hơn đáng kể so với chiếc Su-27 ban đầu, có khả năng triển khai rất nhiều loại tên lửa hành trình và bom dẫn đường. Đáng chú ý, Su-34 đã được triển khai rộng rãi và trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu từ cuối năm 2015 ở Syria và từ đầu năm 2022 ở Ukraine.  

Ban đầu, tỷ lệ sản xuất Su-34 là rất thấp, vào năm 2008 chỉ có một khung máy bay duy nhất được chế tạo, chiếc máy bay này phải mất tới 6 năm sau mới được gia nhập Lực lượng Không quân Nga, tức là vào năm 2014.

Tuy nhiên kể từ 2014, tốc độ sản xuất Su-34 đã tăng đáng kể, ngay trong năm đó 18 khung máy bay đã được đặt hàng. Các năm sau, tỷ lệ bàn giao máy bay Su-34 mới luôn đứng trong top đầu các loại chiến đấu cơ được đặt hàng của quân đội Nga. 

Bộ Quốc phòng Nga đã mua Su-34 nhiều hơn bất kỳ loại máy bay chiến đấu nào khác kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu rất lớn trong việc thay thế phi đội máy bay chiến đấu Su-24M đã lỗi thời của Không quân Nga. Những chiếc Su-34 mới sẽ đảm nhiệm vai trò thay cho Su-24. 

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã nhận được những chiếc Su-34 mới nhất vào tháng 6/2023, đáng chú ý những chiếc máy bay này đã được chế tạo theo tiêu chuẩn nâng cao như biến thể Su-34M. Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất của Nga Yury Slyusar tuyên bố rằng, những chiếc Su-34 mới này có khả năng chiến đấu gấp đôi so với Su-34 nguyên bản.  

Su-34M.

Su-34M.

Bên cạnh máy bay chiến đấu Su-34M tiêu chuẩn, các biến thể chuyên dụng được chế tạo cho tác chiến điện tử hoặc trinh sát cũng đã được chuyển giao. Biến thể Su-34 trinh sát được tích hợp cụm tìm kiếm điện tử UKR-RT, cụm camera UKR-OE và UKR-RL tích hợp radar khẩu độ tổng hợp. Trong khi đó, biến thể Su-34 tác chiến điện tử được tích hợp cụm L700 Tarantul ECM làm vũ khí chính cùng với một số cải tiến bí mật khác.

Khả năng mới

Vào đầu tháng 9 vừa qua, Su-34 cũng đã chứng tỏ khả năng tương thích với một loại vũ khí mới, đó là tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, cho phép chiếc máy bay chiến đấu này tấn công các mục tiêu cách xa 2.000km. 

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal có khả năng cơ động rất cao, nó có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc nhiều loại đầu đạn thông thường và gần như không thể đánh chặn. Tên lửa Kinzhal đã được sử dụng rộng rãi trên chiến trường Ukraine, một trong những kết quả đáng chú ý nhất là việc phá hủy các khẩu đội tên lửa Patriot do phương Tây chuyển giao cho Ukraine vào tháng 5/2023. 

Việc tích hợp tên lửa vào Su-34 sẽ cách mạng hóa khả năng chiến đấu của dòng máy bay này và dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu sản xuất cho loại máy bay này. Việc Su-34M có thể triển khai tên lửa Kinzhal được xem là một thành công lớn, bởi trước đó chỉ có MiG-31K mới được trang bị loại tên lửa này, tuy nhiên chi phí vận hành lại rất tốn kém. 

Su-34M mang tên lửa Kinzhal.

Su-34M mang tên lửa Kinzhal.

Quyết định lắp Kinzhal vào Su-34M được nhiều chuyên gia suy đoán là do hiệu suất chiến đấu ấn tượng của loại tên lửa này trên chiến trường Ukraine. Đồng thời, tính đến giữa năm 2023 sản lượng của loại tên lửa này đã tăng gấp 4 lần so với mức sản lượng trước khi xung đột nổ ra, điều này đồng nghĩa với việc quy mô của những chiếc MiG-31 hiện có không tương xứng với số lượng tên lửa hiện tại, vì vậy sự xuất hiện của Su-34 là rất kịp thời. 

Lê Hưng(Nguồn: Military Watch)
Bình luận
vtcnews.vn