Sri Lanka tìm đến Nga giải ‘cơn khát dầu’

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/06/2022 07:02:43 +07:00
(VTC News) -

Sri Lanka đang mua dầu giá rẻ của Nga do khủng hoảng kinh tế và thiếu nhiên liệu trầm trọng.

Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Vào cuối tuần trước, quốc gia Nam Á này tuyên bố sẽ trả 72 triệu USD cho 90.000 tấn dầu thô của Nga. Giao dịch được thực hiện thông qua một công ty có trụ sở tại Dubai. 

Sri Lanka tìm đến Nga giải ‘cơn khát dầu’ - 1

Sri Lanka đang mua dầu giá rẻ của Nga do khủng hoảng kinh tế và thiếu nhiên liệu trầm trọng. (Ảnh: Reuters)

Sri Lanka đã bắt đầu các cuộc thảo luận với Moskva về việc nhập khẩu trực tiếp dầu thô. Dù vậy, vẫn chưa rõ chính quyền Colombo lấy vốn từ đâu để chi trả cho các chuyến hàng này. Theo Bộ trưởng Năng lượng Sri Lanka Kanchana Wijesekera, nước này cần tới 554 triệu USD để nhập khẩu dầu trong tháng 6.

Các chuyên gia đánh giá rằng Sri Lanka không còn nhiều lựa chọn nào khác ngoài mua năng lượng từ Nga vì họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng, cắt điện hàng ngày và chi phí sinh hoạt tăng cao. Ông Sergi Lanau, chuyên gia kinh tế từ Viện Tài chính Quốc tế (IIF) có trụ sở tại Washington, cho rằng quyết định của chính quyền Colombo chủ yếu do cần tìm kiếm mức giá nhiên liệu thấp trong tình thế tuyệt vọng. 

Ông George IH Cooke, cựu quan chức ngoại giao của Sri Lanka, đồng tình rằng đất nước đang ở trong "tình huống khó khăn" và không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự hỗ trợ từ bất kỳ bên nào sẵn sàng giúp đỡ.

Sri Lanka duy trì mối quan hệ lâu dài với Nga từ năm 1957 và mối quan hệ này đã được củng cố trong nhiều năm. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần hiểu rằng Sri Lanka đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn”, ông Cooke nói.

Tính đến năm 2020, thương mại song phương của Sri Lanka và Nga đạt 391 triệu USD. Sri Lanka xuất khẩu sang Nga nhiều sản phẩm như chè, găng tay và đồ lót. Trong khi đó, Nga chủ yếu xuất khẩu lúa mì, sắt và amiang.

Hồi tháng 3 năm nay, Sri Lanka là một trong số ít quốc gia bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Liên hợp quốc về việc lên án Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo dữ liệu mới được ngân hàng trung ương Sri Lanka công bố trong tuần này, lạm phát  trong nước đạt mức kỷ lục 39,1% vào tháng 5, lạm phát thực phẩm tăng vọt lên tới 57,4%. Hôm 31/5, nội các Sri Lanka quyết định tăng thuế giá trị gia tăng từ 8% lên 12% để lấp đầy kho bạc chính phủ.

Sri Lanka đang thảo luận với Quỹ Tiền tệ Quốc tế để yêu cầu gói cứu trợ trị giá 4 tỷ USD.

Trần Trang(Nguồn: Nikkei Asia)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp