Sri Lanka cấm cựu Thủ tướng xuất cảnh

Thời sự quốc tếThứ Năm, 12/05/2022 19:53:00 +07:00
(VTC News) -

Một tòa án Sri Lanka ban hành lệnh cấm cựu Thủ tướng Mahinda Rajapaksa, con trai ông và 15 đồng minh xuất cảnh do nghi ngờ có liên quan tới vụ bạo lực hôm 9/5.

Theo tờ Press Trust of India, tòa án yêu cầu ông Rajapaksa, con trai và các đồng minh giao nộp hộ chiếu trong bối cảnh giới chức Sri Lanka đang mở cuộc điều tra liên quan tới vụ tấn công người biểu tình chống chính phủ hồi đầu tuần. 

Trước đó, hôm 9/5, những người ủng hộ cựu Thủ tướng Rajapaksa cầm gậy lao vào tấn công người biểu tình chống chính phủ ôn hòa tại trung tâm thủ đô Colombo. Vụ việc khiến 9 người thiệt mạng và hơn 200 người phải nhập viện. 

Nạn nhân vụ bạo lực cáo buộc Thủ tướng và các trợ lý của ông đưa hàng nghìn người ủng hộ tới thủ đô và xúi giục họ tấn công người biểu tình ôn hòa. 

Sri Lanka cấm cựu Thủ tướng xuất cảnh - 1

Cựu Thủ tướng Mahinda Rajapaksa. (Ảnh: NDTV)

Mạng xã hội Sri Lanka những ngày qua lan truyền thông tin cựu Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và gia đình trốn sang Ấn Độ sau khi ông từ chức.

Tuy nhiên, Phái bộ ngoại giao Ấn Độ tại Sri Lanka đã bác bỏ đồn này và gọi nó là thông tin "sai sự thật và giả mạo".

"Phái bộ gần đây nhận một số tin đồn lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội về việc một số nhân vật chính trị và gia đình họ trốn sang Ấn Độ. Đây là các báo cáo giả mạo, sai sự thật", tuyên bố của cơ quan này nêu rõ. 

Nơi ở của ông Mahinda Rajapaksa trở thành đề tài đồn đoán của dư luận Sri Lanka sau khi ông từ chức thủ tướng hôm 9/5. Ông Mahinda Rajapaksa được cho là rời văn phòng đồng thời là tư dinh Temple Trees vào sáng cùng ngày. 

Hôm 10/5, quan chức hàng không dân dụng hàng đầu của Sri Lanka khẳng định ông không liên quan tới "việc vận chuyển bất hợp pháp bất cứ người nào hoặc cá nhân nào rời Sri Lanka”.

Trong một tuyên bố, ông Themiya Abeywickrama - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan Hàng không dân dụng Sri Lanka nhấn mạnh, thông tin trên mạng xã hội là “các cáo buộc sai sự thật”.

Ông Mahinda Rajapaksa, 76 tuổi, đệ đơn từ chức lên Tổng thống Gotabaya Rajapaksa hôm 9/5, mở đường cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết mới.

"Việc từ chức của tôi có hiệu lực ngay lập tức để chỉ định một chính phủ toàn đảng giúp đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại", nhà lãnh đạo 76 tuổi viết trong đơn từ chức.

Quyết định của ông Mahinda Rajapaksa được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn xảy ra trên khắp đất nước Sri Lanka do khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất mà nước này đối mặt trong nhiều thập kỷ qua. 

Hôm 9/5, cảnh sát Sri Lanka áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở thủ đô Sri Lanka sau các vụ bạo lực đẫm máu. 

Kông Anh(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn