Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh

Tin nóngThứ Tư, 26/04/2023 07:52:59 +07:00
(VTC News) -

Mỗi ngày, qua cống tiêu Vạn Phúc hàng vạn khối nước thải đen xì, bốc mùi hôi thối nồng nặc lại chảy vào sông Cầu khiến dòng sông ngày càng ô nhiễm nặng nề.

Sông Cầu tiếp tục bị nước thải 'đầu độc'

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 1

Sau gần 2 năm UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề giấy Phong Khê (TP Bắc Ninh) và Phú Lâm (huyện Tiên Du), tình trạng xả thải trái phép không qua xử lý ra sông Ngũ Huyện Khê được giảm thiểu đáng kể, tạo ra sự chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường. 

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 2

Tuy nhiên đến tháng 2/2023, tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Phong Khê và cụm công nghiệp Phú Lâm có chiều hướng tái diễn, quay trở lại như nhiều năm trước.

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 3

Những ngày qua, các hộ dân của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ở ven sông Cầu lại sống trong cảnh khổ sở vì nước sông tiếp tục ô nhiễm do nguồn nước thải từ sông Ngũ Huyện Khê đổ ra.

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 4

Mỗi ngày có hàng vạn khối nước thải đen xì, bốc mùi hôi thối qua cống tiêu Vạn Phúc chảy thẳng ra sông Cầu. Đặc biệt vào ban đêm, lượng nước xả ra mạnh hơn, nhiều hơn.

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 5

Theo người dân phường Vạn An, TP Bắc Ninh, nguồn nước thải này là  nước thải của các nhà máy giấy ở Phong Khê và Phú Lâm chảy ra sông Ngũ Huyện Khê rồi ra sông Cầu.

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 6

Anh Nguyễn Văn Bách (ở phường Vạn An, TP Bắc Ninh) cho biết: "Trước đây nước sông trong và sạch lắm, lúc bé chúng tôi đi chăn trâu nhiều khi vục nước sông uống là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khoảng hơn chục năm trở lại đây nước sông bị ô nhiễm nặng nề. Nhìn nước sông đen xì, hôi thối nồng nặc là đã biết ô nhiễm đến thế nào".

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 7

“Nhà tôi ở gần sông, ngày trước cứ đặt lưới, đặt bẫy là có cá ăn. Nhưng bây giờ bói cũng không được con cá nào vì nước sông giờ bẩn thỉu, hôi tanh, bao nhiêu nước thải xả ra sông khiến cá, tôm cũng không sống được”, ông Nguyễn Văn Liêm (ở phường Vạn An, Bắc Ninh) bức xúc.

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 8

Đang trên bờ đợi đò để qua sông Cầu, chị Trịnh Thị Hậu (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) cho biết: “Lần nào đi đò qua sông tôi cũng phải nín thở vì mùi thối, chân vịt của đò khua càng làm nước bốc mùi kinh khủng, đi từ bờ bên kia sang bờ bên này là váng hết đầu”.

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 9

Ngoài nước thải đen xì, bốc mùi thì nước sông Cầu còn có váng dầu nổi trên mặt ở một số đoạn.

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 10

Việc nước thải không qua xử lý chảy vào sông Cầu khiến nước sông ngày càng bốc mùi hôi thối cả ngày lẫn đêm khiến người dân ven sông Cầu chỉ còn biết "kêu trời".

Sông Cầu tiếp tục 'gánh' hàng vạn khối nước thải từ các làng giấy ở Bắc Ninh - 11

Trong khi đợi chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm ở làng nghề giấy Phong Khê và Phú Lâm thì người dân các phường Vạn An, Hòa Long, Khúc Xuyên của TP Bắc Ninh và xã Vân Hà (huyện Việt Yên, Bắc Giang) vẫn phải chịu đựng, sống chung với ô nhiễm môi trường dù họ không gây ra.

Làng nghề giấy Phong Khê (phường Phong Khê, TP Bắc Ninh) có 326 cơ sở sản xuất giấy (132 cơ sở trong CCN Phong Khê I, II và 194 cơ sở trong khu dân cư), chủ yếu sản xuất các loại giấy vệ sinh, giấy Kraft và giấy vàng mã.

Cụm công nghiệp Phú lâm có 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó có 28 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tái chế, sản xuất giấy, tái chế nhựa và 4 cơ sở kinh doanh hơi thương phẩm. 

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường thanh kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp xả thải gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề giấy này. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cơ sở chưa nghiêm túc chấp hành, có biểu hiện đối phó, hiện tượng xả trộm chất thải ra môi trường vẫn tái diễn.

Từ lâu, nguồn nước thải trong hoạt động sản xuất tại làng nghề giấy Phong Khê được xác định là nguyên nhân chính khiến sông Ngũ Huyện Khê và sông Cầu ô nhiễm nặng.

Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn