Son Heung-min bật khóc, dàn sao Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi người hâm mộ

Hậu trườngThứ Tư, 07/02/2024 10:05:00 +07:00
(VTC News) -

Son Heung-min lại khóc nhưng không giống như trận tứ kết, lần này đội tuyển Hàn Quốc phải cúi đầu rời Asian Cup 2023.

Sau những giọt nước mắt hạn phúc sau chiến thắng trước Australia ở tứ kết, Son Heung Min lại bật khóc. Lần này, Hàn Quốc đã không thế lội ngược dòng khi bị đối thủ dẫn trước, thậm chí còn không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút.

"Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi. Các cầu thủ đã nỗ lực nhưng kết quả lại được định đoạt bởi những sai lầm của cá nhân. Để trận đấu kết thúc theo cách này là lỗi của tôi", Naver dẫn lại phát biểu của thủ quân tuyển Hàn Quốc.

"Một lần nữa, tôi xin cảm ơn sự cổ vũ từ người hâm mộ cho đến những giây cuối cùng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để hoàn thiện bản thân, giúp đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tốt hơn trong tương lai", Son nói trong nước mắt.

Son không thể giúp Hàn Quốc thực hiện giấc mơ vô địch châu Á.

Son không thể giúp Hàn Quốc thực hiện giấc mơ vô địch châu Á.

Đối tác của Son trên hàng công, Hwang Hee Chan cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: "Tôi xin lỗi vì không thể làm tốt hơn. Lẽ ra tôi phải chăm sóc bản thân tốt hơn để có đóng góp lớn nhất cho đội tuyển Hàn Quốc".

Trong khi đó, "tội đồ" của đội tuyển Hàn Quốc là Park Yong Woo cũng nhận trách nhiệm về đường chuyền hỏng giúp Jordan có bàn mở tỷ số ở đầu hiệp hai: "Sai lầm của tôi đã khiến đội bóng trả giá đắt. Mọi chuyện khác đều không phải là vấn đề của tuyển Hàn Quốc. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi". 

Về phía HLV Jurgen Klinsmann, ông vẫn tỏ ra khá tự tin về tương lai: "Điều cần làm lúc này là trở về Hàn Quốc, phân tích thất bại và hướng đến mục tiêu ở những giải đấu tiếp theo, trước mắt là vòng loại World Cup".

Hàn Quốc vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu tại Asian Cup sau hơn 60 năm, trong khi Jordan có lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết. Đối thủ của đại diện Tây Á là đội thắng ở cặp đấu giữa Iran và Qatar. Trận tranh ngôi vô địch châu Á diễn ra vào 10/2.

Minh Tú
Bình luận
vtcnews.vn