Hàn Quốc bị loại khỏi Asian Cup: HLV Klinsmann vẫn cười, quyết không từ chức

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 07/02/2024 07:19:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Klinsmann lại gây tranh cãi khi cười sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc ở trận bán kết Asian Cup 2023.

Jordan 2-0 Hàn Quốc

Đội tuyển Hàn Quốc nhận thất bại 0-2 trước Jordan ở bán kết Asian Cup 2023. Kết quả này khiến người hâm mộ Hàn Quốc thất vọng bởi họ kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ giành chức vô địch đầu tiên sau 64 năm chờ đợi.

Hình ảnh HLV Jurgen Klinsmann cười sau trận thua càng khiến dư luận Hàn Quốc bức xúc. Đồng thời, trong buổi họp báo, nhà cầm quân này khẳng định không từ chức.

"Tôi không xem xét bất cứ hành động nào. Tôi dự định về Hàn Quốc để phân tích và thảo luận với Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc những điều tốt và chưa tốt", HLV Klinsmann nói.

"Đội tuyển cần cải thiện hơn nữa với mục tiêu vô địch World Cup trong 2 năm rưỡi nữa. Chúng tôi phải trải qua những bước đầu khó khăn và còn nhiều nhiệm vụ phía trước". 

HLV Klinsmann cười sau trận thua của Hàn Quốc.

HLV Klinsmann cười sau trận thua của Hàn Quốc.

Về việc ông mỉm cười sau trận và bắt tay đối thủ, nhà cầm quân người Đức cho biết: "Tôi nghĩ việc chúc mừng đội thắng với tỷ số cách biệt là điều đương nhiên. Đối với tôi điều đó bình thường. Nếu chúng ta không mỉm cười thì chúng ta sẽ có những cách tiếp cận khác. Tôi tức giận và buồn nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thể hiện thái độ như vậy khi chúc đối thủ".

Truyền thông Hàn Quốc không hài lòng với cách ứng xử của Klinsmann. Tờ Iplus đưa tiêu đề: "Klinsmann mỉm cười sau thất bại sốc".

"Thái độ của Klinsmann không thay đổi kể cả sau trận đấu thảm họa", Tác giả Kim Hee-woong nhận xét. "HLV trưởng lại cười, dường như không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vào khoảnh khác các cầu thủ không thể nhấc chân khỏi mặt đất vì thất vọng, Klinsmann đã cười. Cảnh tượng đó khiến người hâm mộ bức xúc".

Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc vào tháng 3 năm ngoái, HLV Klinsmann nhận nhiều trích từ dư luận Hàn Quốc. Truyền thông nước này đánh giá ông không có chiến thuật và chỉ biết dựa vào năng lực cầu thủ. Bên cạnh đó, việc ông làm từ xa - tại nhà ở Mỹ - cũng gây tranh cãi. Phóng viên Hàn Quốc hỏi thêm về điểm dừng chân sắp tới, HLV Klinsman cho biết ông sẽ đến Hàn Quốc.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn