Sở hữu chuỗi nhà hàng, MC Nguyên Khang có giàu như tin đồn?

Sao ViệtThứ Năm, 11/01/2024 08:01:49 +07:00

MC Nguyên Khang khẳng định không giàu như tin đồn dù sở hữu chuỗi nhà hàng, 1 studio riêng và nhiều tài sản giá trị khác.

Đầu năm 2024, MC Nguyên Khang chia sẻ với VietNamNet về một năm tập trung xây dựng thương hiệu talkshow cá nhân, làm việc chăm chỉ trong cả hai lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh.

MC Nguyên Khang.

MC Nguyên Khang.

- Trước những bình luận chê talkshow lẫn người dẫn nhạt, anh phản hồi gì?

Có thể vài khán giả xem những đoạn cắt nhân vật chia sẻ về công việc nên chê nhạt. Trong talkshow, tôi luôn hỏi về công việc lẫn cuộc sống của khách mời. Những video nghệ sĩ chia sẻ quan điểm về tình yêu lại rất được yêu thích, lượt xem tốt.

Mỗi số, tôi đều đấu tranh để dung hòa mọi yếu tố: tâm tư của khách mời, kiểm soát các rủi ro, phong cách của mình và lượt xem của chương trình.

Bạn chỉ có thể hỏi sốc, cắt ghép phát ngôn giật tít câu view 1 lần với mỗi khách mời nhưng về lâu dài chương trình sẽ sụp đổ vì họ không tin bạn nữa. Nhiều nghệ sĩ mạnh dạn tham gia show của tôi vì được giới thiệu, xác nhận uy tín và an toàn từ đồng nghiệp, người xung quanh.

Khi các nghệ sĩ đến với chương trình, tôi muốn họ được nói điều mình muốn, vui vẻ và an toàn. Có những câu chuyện được kể ra nằm ngoài dự đoán như Kha Ly sảy thai thậm chí Thanh Duy (chồng Kha Ly) không biết. Nước mắt cô ấy rơi xuống chạm đến sâu trái tim tôi.  

Cùng phỏng vấn nhưng tôi và bạn khác nhau. Là nhà báo, bạn ở thế trung lập, phỏng vấn xong rồi thôi còn tôi có khi ngày mai đã gặp lại các đồng nghiệp trong công việc khác. Tôi làm show để được thêm chứ không để mất những gì đang có.

Cuối cùng, tôi từ xưa đã không phải kiểu cá tính mạnh. Tính cách tôi thiên về an toàn, đồng cảm và chia sẻ nên hợp với phong cách của Ellen DeGeneres hơn là Oprah Winfrey. Tôi là MC có trình độ và không dễ bị khiêu khích.

Nếu chỉ 10% người chê nhạt thì không thành vấn đề, nếu 90% người chê sẽ là lỗi của tôi. The Khang show như món ăn tinh thần của khán giả, không thể vì số ít chê nhạt mà tôi lại đổ muối vào, phá hỏng bữa ăn của những người còn lại.

MC Kỳ Duyên hiếm hoi nhận trả tham gia talkshow.

MC Kỳ Duyên hiếm hoi nhận trả tham gia talkshow.

- Sau hơn 60 tập talkshow, anh được gì?

Cát-sê và độ nhận diện thương hiệu cá nhân đều tăng. Kế đến, tôi xây dựng được độ nhận diện thương hiệu talkshow cá nhân tại Việt Nam. Trước tôi, nhiều đồng nghiệp từng thực hiện talkshow cá nhân nhưng chỉ làm theo mùa thay vì dài hơi.

Tôi cũng có thêm kha khá người hâm mộ. Trước khi đến đây gặp bạn, tôi được chú tài xế taxi nhận ra nhờ xem tập của vợ chồng Cẩm Vân - Khắc Triệu. Rất nhiều người yêu mến các khách mời rồi thích luôn host.

20 năm làm MC, tôi không có nhiều người hâm mộ vì trong khuôn khổ các chương trình khá ít 'đất' thể hiện. Nhờ talkshow, tôi bộc lộ tính cách, phong cách, khả năng tổ chức... Năm 2024, sẽ là một Nguyên Khang khác biệt: tham gia vào lĩnh vực sản xuất chương trình thay vì chỉ đi dẫn như trước đây. 

Ngoài ra, việc xây dựng hình ảnh, tên tuổi trên nền tảng số rất quan trọng. Rất nhiều người nổi tiếng sau 1-2 đêm lại không thể duy trì trong nhiều năm tiếp theo. Tôi nhìn thấy điều đó nên chuẩn bị từ bây giờ. Sau này, nếu chẳng may không còn được mời dẫn các chương trình lớn, khán giả vẫn có thể tìm thấy tôi ở 'ngôi nhà' riêng này.

- Người ta nói anh kinh doanh giàu lắm nhưng làm show lại quá tiết kiệm, nếu không muốn nói là tằn tiện, vì sao?

Tôi tách bạch công việc kinh doanh và MC. Đến nay, kinh phí làm talk riêng đến từ nguồn cát-sê dẫn chương trình thay vì kinh doanh mà thu nhập từ công việc MC vốn không cao.

Tôi xác định đang đầu tư giai đoạn đầu, không thể rót tiền ào ào khi chưa đo được hiệu quả chương trình. Giai đoạn kế tiếp, tôi có thể tính lại mức ngân sách khác. Tôi không làm show để chứng tỏ mình giàu.

Tôi đỡ chi phí trường quay khi có studio riêng. Dù vậy, ê-kíp quay, ánh sáng, âm thanh, dựng phim... được thuê bên ngoài. Mỗi buổi ghi hình giới hạn 12 tiếng, lố 1 tiếng sẽ tính thêm 50% chi phí.

Tôi tự thấy tài tình khi có thể sắp xếp nhiều nghệ sĩ với lịch trình bận rộn cùng tham gia buổi đó, mỗi người chỉ cách nhau khoảng 1 tiếng, nhờ vậy tiết kiệm tối đa. 

Trong bối cảnh hiện tại, công việc kinh doanh cũng không dễ dàng, nhà hàng cần doanh thu để duy trì. Có người nói "tiền chảy vào túi chung, sao phải tách bạch" nhưng tôi không nghĩ vậy. Là người sáng lập kiêm cổ đông chính, tôi phải đảm bảo nguồn vốn để tái đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đơn giản là bù lỗ thay vì đầu tư sản phẩm nghệ thuật. 

"Hiện tại, trộm vía tôi đủ sống, không nợ nần nhưng chắc chắn không giàu", Nguyên Khang chia sẻ.

"Hiện tại, trộm vía tôi đủ sống, không nợ nần nhưng chắc chắn không giàu", Nguyên Khang chia sẻ.

- Kế hoạch gần trong tương lai của anh là gì?

Tôi đang ấp ủ làm một podcast riêng cho các nhân vật không phải người nổi tiếng dù có sức ảnh hưởng nhất định như nhà văn, nếu kinh tế cho phép. Khi tròn 100 số talkshow, tôi định tổ chức một đêm gala đánh dấu kỷ niệm.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn