Slovakia không tịch thu tài sản Nga 

Thời sự quốc tếThứ Năm, 21/12/2023 08:55:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Robert Fico nói rằng Slovakia không có ý định tịch thu bất động sản của Nga trên lãnh thổ nước này.

Thủ tướng Robert Fico cho biết Slovakia sẽ không làm theo nước láng giềng CH Séc để tịch thu tài sản Nga. CH Séc trước đó tuyên bố nhắm mục tiêu vào hàng chục tài sản thuộc sở hữu của Nga như một phần của gói trừng phạt.

Theo Thủ tướng Robert Fico, ông đã nắm được động thái của Praha, tuyên bố Slovakia “chắc chắn sẽ không đi theo con đường như vậy”.

Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Getty)

Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico. (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, ông Robert Fico chỉ trích quyết định của Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập chính thức với Ukraine, cho rằng Kiev chưa sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của khối.

Praha có lập trường cứng rắn về các lệnh trừng phạt đối với Moskva, đóng băng tài sản trị giá hàng triệu euro của các doanh nhân Nga kể từ khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022.

Vào tháng 11, Chính phủ CH Séc bổ sung Goszagransobstvennost, cơ quan của Nga giám sát bất động sản nhà nước ở nước ngoài, vào danh sách đen. Sau đó, chính quyền Séc đã niêm phong khoảng 70 tài sản thuộc sở hữu của Chính phủ Nga ở nước này. Moskva chỉ trích hành động này là bất hợp pháp, cảnh báo sẽ có phản ứng "có đi có lại".

Thủ tướng Robert Fico cũng cảnh báo khả năng Ukraine gia nhập NATO có thể leo thang thành Thế chiến III. Ông nhấn mạnh sự phản đối của Bratislava đối với kịch bản như vậy, tuyên bố sẵn sàng sử dụng quyền phủ quyết trong NATO để ngăn cản Kiev tham gia nếu thấy cần thiết.

Tháng trước, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar chỉ trích chính sách trừng phạt của EU đối với Moskva. Vị này nói rằng đòn trừng phạt của EU khiến nền kinh tế EU tiến tới suy thoái.

Chính phủ Thủ tướng Robert Fico có lập trường khác biệt về cuộc xung đột Ukraine so với hầu hết các thành viên EU khác. Vào tháng 11, Slovakia tuyên bố sẽ ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và chỉ cung cấp hỗ trợ nhân đạo. Bộ trưởng Nội vụ Matus Sutaj Estok cho biết vào thời điểm đó: “Chúng tôi muốn hòa bình, không phải chiến tranh".

Thủ tướng Robert Fico mô tả sự hỗ trợ của EU đối với Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga “mang tính hủy hoại đối với châu Âu”.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn