Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trải nghiệm thực tế tại Quảng Ninh

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 09/10/2023 17:44:19 +07:00
(VTC News) -

Sinh viên lớp Truyền thông chính sách K40 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa có chuyến thăm, làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

TS Vũ Hoài Phương làm trưởng đoàn đã dẫn lớp Truyền thông chính sách K40 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tới thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch môn học Phát ngôn và giao tiếp với báo chí với mục đích giúp sinh viên được quan sát và vận dụng những kiến thức môn học vào thực tế.

Tại buổi làm việc, ông Lý Công Tự, Phó trưởng phòng Thông tin, Báo chí, và Xuất bản đại diện cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện nghị định về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ông Lý Công Tự - Phó trưởng phòng Thông tin, Báo chí, và Xuất bản tỉnh Quảng Ninh, báo cáo tình hình thực hiện tại địa phương.

Ông Lý Công Tự - Phó trưởng phòng Thông tin, Báo chí, và Xuất bản tỉnh Quảng Ninh, báo cáo tình hình thực hiện tại địa phương.

Từ năm 2017 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành 5 văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 09 của Chính phủ về hướng dẫn tiếp xúc và làm việc với báo chí, chấm dứt tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Từ cuối năm 2018, tỉnh Quảng Ninh mở kênh Zalo có tên "Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh" nhằm kết nối với nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, trang kênh này kết nối được 981.900 tài khoản người dân quan tâm.

Ngoài ra, Quảng Ninh luôn là tỉnh đứng đầu về công tác tổ chức tập huấn phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tỉnh cũng tổ chức 4 lớp tập huấn cấp tỉnh, 4 lớp cấp huyện nhằm hướng dẫn về công tác phát ngôn và tiếp xúc với báo chí.

"Việc thực hiện quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của tỉnh Quảng Ninh là điểm sáng trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trên địa bàn tỉnh chưa không có trường hợp người phát ngôn từ chối phát ngôn, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc phát ngôn và cung cấp những thông tin những vấn đề không thuộc thẩm quyền phát ngôn", ông Tự khẳng định.

TS Vũ Hoài Phương phát biểu tại buổi làm việc.

TS Vũ Hoài Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh, TS Vũ Hoài Phương đưa ra ý kiến, thắc mắc một số vấn đề xoay quanh công tác phát ngôn và giao tiếp báo chí của cơ quan. Ngoài ra, bà cũng đề xuất một số gợi ý về mặt lý luận và thực tiễn cho địa địa phương về công tác này.

Là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy về việc phát ngôn và giao tiếp với báo chí, đây là những chia sẻ hết sức quý báu giúp địa phương ngày càng hoàn thiện hơn trong công tác này. Bên cạnh đó, sinh viên tham dự buổi làm việc cũng nêu lên những ý kiến, đặt câu hỏi giúp buổi làm việc trở nên sôi nổi, thiết thực. 

Sau 2 giờ làm việc hiệu quả, buổi tọa đàm diễn ra thành công với những chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm tại địa phương. Các sinh viên có những bài học bổ ích trong công tác phát ngôn và giao tiếp với báo chí của tỉnh.

Sinh viên lớp Truyền thông chính sách K40 chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Sinh viên lớp Truyền thông chính sách K40 chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Đây là một trong những hoạt động thiết thực, giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về lý luận và thực tiễn. Thông qua các hoạt động thực tế sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên dễ dàng bám sát và có kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề khi bước chân vào nghề.

Chu Huyền - Ngọc Quang
Bình luận
vtcnews.vn