'Siêu núi lửa' lớn nhất châu Âu có thể phun trào nguy hiểm

Khám pháChủ Nhật, 11/06/2023 19:12:25 +07:00
(VTC News) -

"Siêu núi lửa" Campi Flegrei đã ngủ yên từ lâu ở Italia đang tiến gần hơn đến khả năng phun trào sau gần sáu thế kỷ.

Sputnik dẫn một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Địa vật lý và Núi lửa Italia phối hợp với Đại học College London (Anh), đỉnh của "siêu núi lửa" Campi Flegrei nằm ngay bên dưới một khu vực đông dân cư với khoảng 500.000 người đang sinh sống sắp phun trào trở lại kể từ năm 1538. Các nhà khoa học cảnh báo rằng một sự kiện như vậy có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

Nghiên cứu đã sử dụng một mô hình nứt núi lửa để giải thích các hoạt động động đất và mặt đất trồi lên trong khu vực. Đã có hàng chục nghìn trận động đất xung quanh núi lửa Campi Flegrei (nằm gần thành phố Naples) và thị trấn Pozzuoli, nằm trên đỉnh Campi Flegrei, đã bị nâng lên khoảng 4 m do hậu quả của hoạt động địa chất.

'Siêu núi lửa' lớn nhất châu Âu có thể phun trào nguy hiểm - 1

Một góc thành phố Pozzuoli nhìn từ trên cao. (Ảnh: Coland)

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự suy yếu của lớp vỏ xung quanh núi lửa Campi Flegrei đang “khiến cho một vụ phun trào có nhiều khả năng xảy ra hơn”.

Bản thân núi lửa Campi Flegrei cũng không ngừng đưa ra các “tín hiệu” cho thấy nó sắp hoạt động trở lại trong hơn 70 năm qua, trong đó có những lần tưởng chừng nó sắp phun trào trở lại như vào những năm 1950, 1970 và 1980.

Tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Christopher Kilburn tại Đại học College London cho biết : “Nghiên cứu mới của chúng tôi xác nhận rằng Campi Flegrei đang tiến gần hơn đến sự đứt gãy. Tuy nhiên điều này không có nghĩa nó sắp phun trào”.

“Sự đứt gãy có thể mở ra một vết nứt xuyên qua lớp vỏ Trái Đất, nhưng dung nham vẫn cần được đẩy lên đúng vị trí để xảy ra một vụ phun trào”, giáo sư Kilburn nói thêm.

Những phát hiện này cũng được sự đồng tình của Tiến sĩ Nicola Alessandro Pino thuộc Đài quan sát Vesuvius, bởi các báo cáo cho thấy lớp vỏ xung quanh Campi Flegrei đang yếu đi.

'Siêu núi lửa' lớn nhất châu Âu có thể phun trào nguy hiểm - 2

Minh họa vị trí núi lửa Campi Flegrei và vùng ảnh hưởng.

Hiện có khoảng 500.000 đang sinh sống trên vùng trũng tạo thành đỉnh núi lửa Campi Flegrei và 1,5 triệu người khác được cho là sống gần bán kính vụ phun trào tiềm tàng.

Giáo sư Kilburn cho biết nghiên cứu này, vốn được mô tả là “nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này dự đoán sự nứt vỡ tại một ngọn núi lửa đang hoạt động", đã đánh dấu “một bước thay đổi trong mục tiêu của chúng tôi nhằm cải thiện dự báo về các vụ phun trào núi lửa trên toàn thế giới.”

“Mô hình lần đầu tiên chúng tôi sử dụng là vào năm 2017 và kể từ đó Campi Flegrei đã hoạt động như chúng tôi dự đoán, với số lượng các trận động đất nhỏ ngày càng tăng cho thấy áp lực từ bên dưới”, Nhà khoa học Italy nhấn mạnh.

Theo Giáo sư Kilburn, các nhà khoa học “giờ đây sẽ phải điều chỉnh các quy trình của họ để ước tính xác suất các tuyến đường mới được mở ra để dòng dung nham hoặc khí tiếp cận bề mặt đất".

Trà Khánh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn