Sếp cũ bị bắt, ACB, Eximbank vẫn 'hút' tiền của dân

Kinh tếThứ Bảy, 29/09/2012 12:05:00 +07:00

Lượng huy động USD, VND tại ACB, Eximbank vẫn ở trạng thái dương. Người dân không rút tiền vì đã hiểu hơn tình hình và hoạt động của ngân hàng là an toàn.

Lượng huy động USD, VND tại ACB, Eximbank vẫn ở trạng thái dương. Người dân không rút tiền vì đã hiểu hơn tình hình và hoạt động của ngân hàng là an toàn.

Ngày 28/9, ngày thứ hai sau khi thông tin khởi tố ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT của ACB và các nguyên phó chủ tịch HĐQT Lê Vỹ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang được công bố, hoạt động tại các ngân hàng ACB, Eximbank... và nhiều ngân hàng khác vẫn diễn ra bình thường.

USD, VND đều huy động dương

 

Chị Hồng Thu, nhà ở Bình Thạnh cho biết từ trước đến nay chỉ mở sổ tiết kiệm tại ACB. Trước đó, nghe tin ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, lo sẽ ảnh hưởng đến Ngân hàng ACB, chị rút phân nửa số tiền gửi. Sau đó, theo dõi diễn biến, được biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cam kết không để ngân hàng nào đổ vỡ và bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, đặc biệt là nhân viên ngân hàng cho biết có thể rút tiền bất cứ lúc nào, chị Thu lại thấy yên tâm. “Bởi vậy, hôm nay có tiền tôi tiếp tục gửi vào” - chị Thu nói.

Ông M. Huỳnh hiện đang nắm giữ nhiều cổ phiếu tại một số ngân hàng. Thị trường chứng khoán thời gian gần đây giảm mạnh, thanh khoản rất yếu. Nhiều người bán ra nhưng lực mua vào không có. Tuy vậy, ông Huỳnh lại lạc quan: “Tình hình ngân hàng rồi cũng phải đi vào ổn định, chắc chắn chứng khoán sẽ tăng trở lại. Bởi vậy tôi không bán ra cổ phiếu”.

Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, cho hay số lượng huy động so với số tiền rút ra - sau khi cân đối - thì trạng thái của ACB huy động trong ngày 28-9 là dương 480 tỉ đồng.

Không chỉ ACB, ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank, cũng cho biết cập nhật từ hơn 40 chi nhánh cho thấy trạng thái huy động USD và VND tiếp tục tăng. “Riêng tiền chuyển khoản đi - chuyển khoản về thì có dao động lên xuống nhưng đó là nhu cầu thanh toán trong ngày của khách hàng” - ông Phước nói.

Rủi ro ở cấp độ an toàn

Theo dõi diễn biến tình hình, TS Lê Xuân Nghĩa, thành viên Tư vấn Giám sát Tài chính Tiền tệ Quốc gia, cho biết ở TP.HCM cũng như Hà Nội, mọi hoạt động diễn ra bình thường, thậm chí còn trầm lắng và không có hiện tượng rút tiền bất thường.

Theo ông Nghĩa, thực tế khi thị trường có thông tin từ nhiệm của một số lãnh đạo cấp cao ACB thì có hiện tượng rút tiền xảy ra nhưng không đáng kể. “3-4 ngày nay, thị trường khá yên ắng và người dân đã gửi tiền vào nhiều hơn.

Việc người dân không rút tiền không phải vì họ đã quen với việc nghe thông tin lãnh đạo cao cấp của ngân hàng từ nhiệm hay bị khởi tố, mà vì họ cũng đã hiểu hơn tình hình và hoạt động của ngân hàng là an toàn. NHNN cũng đã cam kết bảo vệ quyền lợi của người dân. Điều này khiến họ yên tâm hơn trước những biến động của thị trường” - ông Nghĩa khẳng định.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, xác nhận: Ngày nào ông cũng phải qua ACB để theo dõi có gì đột biến hay không.

“Trạng thái huy động của ngân hàng này hiện nay rất tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mức độ rủi ro sẽ được chia thành năm cấp. Cấp thứ nhất là huy động bình thường, cấp độ hai là ngân hàng có những biến động nhẹ, chẳng hạn thời điểm sau khi ông Kiên bị bắt, một lượng tiền đã bị rút ra khỏi ngân hàng… Cứ lên một cấp thì mức độ rủi ro sẽ cao hơn, khi cấp độ ở mức cao nhất thì Chính phủ, NHNN phải can thiệp hỗ trợ. NHNN cam kết dù trong bất kỳ tình huống nào cũng luôn bảo vệ tiền của người dân và không để ngân hàng nào đổ vỡ” - ông Minh nói.

Từ năm cấp độ được đưa ra, ông Minh đánh giá: Diễn biến thị trường ngày 28-9 mới ở hơn cấp độ 1 đôi chút nên không có gì đáng ngại.

Theo PLTPHCM

Bình luận
vtcnews.vn