Sẽ có gì trong thông điệp liên bang 2024 của Tổng thống Nga Putin?

Thời sự quốc tếThứ Năm, 29/02/2024 11:46:00 +07:00
(VTC News) -

Hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra của Nga, phản ứng trước các lệnh trừng phạt của phương Tây dự kiến nằm trong những chủ đề chính mà ông Putin sẽ phát biểu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến đọc Thông điệp liên bang trước quốc hội nước này vào ngày 29/2 (giờ địa phương), tập trung vào tình hình các vấn đề của Nga và những định hướng chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nước này.

Nhà lãnh đạo Nga gần đây đã nói rõ rằng trong bài phát biểu, ông sẽ đề cập đến việc “đặt mục tiêu” cho Nga trong sáu năm tới. Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra cũng sẽ được đề cập.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Sputnik)

Nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Dmitry Perminov cho rằng, ông Putin cũng có thể đánh giá việc thực hiện các chương trình kinh tế và các biện pháp thay thế nhập khẩu, cải thiện điều kiện sống của người dân. Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Marat Bashirov bình luận trên tuần báo Nga Izvestia: “Điều đầu tiên và quan trọng nhất là bài phát biểu này sẽ như một báo cáo ngắn của Tổng thống về sáu năm nhiệm kỳ hiện tại của ông. Đồng thời, chúng tôi mong đợi ông ấy sẽ thông báo ngắn gọn cho chúng tôi về phương hướng trong tương lai gần và việc đất nước sẽ phát triển như thế nào”.

Điều đáng chú ý là các bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang trước đây của ông Putin đều có chứa một loạt tuyên bố quan trọng về chính sách đối nội và đối ngoại của Nga. Trong bài phát biểu năm 2023, Tổng thống Nga tuyên bố nước này đình chỉ tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START).

Đề cập đến hoạt động quân sự đặc biệt, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga không có chiến tranh với người dân nước láng giềng, mà theo ông, người dân Ukraine là "con tin của Kiev và các ông chủ phương Tây" và đất nước của họ đang bị sử dụng làm "công cụ" và "bệ phóng" cho cuộc xung đột chống lại Nga.

Bài phát biểu năm 2021 chủ yếu liên quan đến các chính sách kinh tế và xã hội của Nga cũng như các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19. Ông Putin ca ngợi các nhà nghiên cứu Nga đã phát triển được “ba loại vaccine ngừa Covid đáng tin cậy” và kêu gọi chính phủ ban hành các biện pháp giúp giải quyết thiệt hại do đại dịch gây ra đối với sinh kế của người dân.

Đề cập đến các vấn đề liên quan đến quốc phòng trong bài phát biểu năm 2021, ông Putin đặc biệt tiết lộ rằng trung đoàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat đầy đủ đầu tiên của Nga sẽ đi vào hoạt động vào năm 2022, trong khi tên lửa siêu thanh Zircon sẽ được đưa vào chế độ sẵn sàng trong tương lai gần.

Trong bài phát biểu năm 2020, Tổng thống Nga ca ngợi các bước đi của đất nước trong việc “tăng cường an ninh quốc gia kịp thời”, nhấn mạnh rằng “lần đầu tiên trong lịch sử vũ khí hạt nhân, chúng ta không đuổi theo ai; ngược lại, các nước khác vẫn chưa tạo ra vũ khí mà Nga sở hữu". Ông Putin nhấn mạnh vào thời điểm đó rằng khả năng phòng thủ của Nga “được đảm bảo trong nhiều năm tới”.

Trong sự kiện năm 2020, ông cũng nói rằng Nga nên tiếp tục là một "nước cộng hòa tổng thống mạnh mẽ", nhưng ủng hộ việc trao nhiều quyền lực hơn cho quốc hội. Cụ thể, các nhà lập pháp nên được trao quyền bổ nhiệm thủ tướng, các cấp phó và bộ trưởng. Tuy nhiên, những chức vụ này hiện nay vẫn do tổng thống bổ nhiệm với sự đồng ý của Hạ viện.

Phương Anh (Nguồn: Sputnik )
Bình luận
vtcnews.vn