Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Ba công nhân tử nạn là người Hà Tĩnh

Tin nhanh 24hThứ Tư, 14/10/2020 09:13:00 +07:00
(VTC News) -

Ba công nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Huế) đều là người Hà Tĩnh.

Sáng 14/10, trả lời VTC News, ông Trương Bá Khanh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Ban quản lý Thủy điện Rào Trăng 3 đã gọi điện về cho các gia đình thông báo có 3 nạn nhân chết trong vụ sạt lở vào ngày 12/10.

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Ba công nhân tử nạn là người Hà Tĩnh - 1

Bà Lê Thị Long đau xót khi nhận tin con trai L.V.S. thiệt mạng trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là anh L.V.S. (SN 1986), T.V.N. (SN 1984) và L.V.H. (SN 1983), đều trú tại thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Cũng theo ông Khanh, các lao động trên địa bàn chủ yếu đi lao động tự do tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau sự cố tại Thủy điện Rào Trăng 3, nhiều gia đình rất lo lắng và đang trông chờ thông tin người thân.

Sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Ba công nhân tử nạn là người Hà Tĩnh - 2

Người dân có mặt tại nhà anh H. để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích.

Giám đốc Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 xác nhận có 3 công nhân thiệt mạng.

Sau sự cố, 40 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 đi được về khu vực thủy điện Rào Trăng 4 cách đó khoảng 10km. Tối 13/10, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được nơi 40 công nhân đang trú ẩn. Lực lượng công an cứu, chuyển 5 người bị thương nặng về bệnh viện.

PHAN ẤN - ĐẶNG SƠN
Bình luận
vtcnews.vn