Sản phụ trẻ cùng lúc mang bầu 10 thai nhi

Sức khỏeThứ Năm, 19/12/2013 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Một phụ nữ đã gây sửng sốt cho nhiều người sau khi sinh cùng lúc 10 em bé, nhưng đáng buồn là tất cả các bé đều tử vong khi chào đời.

(VTC News) - Một phụ nữ tại Ấn Độ đã gây sửng sốt cho nhiều người sau khi sinh cùng lúc 10 em bé, nhưng đáng buồn là tất cả các bé đều tử vong khi chào đời.


Anju Kushwaha, 28 tuổi, sống cùng chồng ở quận Madhya Pradesh, rơi vào tình trạng lâm bồn khi mới mang thai tháng thứ 3, sau đó cô được chồng đưa tới bệnh viện.
9 đứa trẻ đã chào đời trên đường đi, trong khi đó bé thứ 10 được sinh ra tại bệnh viện. Tất cả các bé đều ra đời trong tình trạng không có sự sống, báo chí Ấn Độ cho hay.
Anju Kushwaha đau buồn vì mất con.

Kushwaha trước đó đã từng trải qua quá trình điều trị hỗ trợ sinh sản, bác sỹ phụ khoa Sumitra Yadav cho biết.
Trường hợp của Kushwaha là một dạng của hội chứng kích thích buồng trứng, nơi mà thuốc hỗ trợ sinh sản làm tăng khả năng sản xuất các túi trứng trong buồng trứng.
Thai phụ này được cho là không chịu đến bệnh viện để theo dõi và kiểm tra bào thai sau khi được điều trị thụ tinh trong ống nghiệm trước đó.
Ít nhất 3 đứa trẻ có thể được cứu sống bằng việc giảm số thai nhi trong bụng, bác sỹ Sumitra Yadav tiết lộ.
Hiện, Kushwaha trở thành người phụ nữ mang thai nhiều em bé nhất tại Ấn Độ, và đứng thứ 2 trên thế giới.

Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn