Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách lập đỉnh mới dịp Tết Giáp Thìn 2024

Tin nóngThứ Tư, 14/02/2024 10:51:45 +07:00
(VTC News) -

Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 147.000 lượt hành khách trong hôm nay, xác lập lượng khách cao nhất dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kế hoạch bay ngày 14/2 (mùng 5 Tết) sẽ có 934 chuyến bay, tương đương gần 148.000 hành khách đi lại.

Theo thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng khách quốc nội đạt hơn 100.000 lượt (bao gồm 66.000 lượt về và hơn 34.000 lượt đến); khách quốc tế đạt 47.000 lượt. Lượng khách đi lại ngày mùng 5 Tết tăng hơn 12.000 lượt khách so với ngày hôm trước.

Sân bay Tân Sơn Nhất xác lập kỷ lục về lượng khách dịp Tết Giáp Thìn.

Sân bay Tân Sơn Nhất xác lập kỷ lục về lượng khách dịp Tết Giáp Thìn.

Giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dự kiến mỗi ngày có khoảng 860 - 900 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách trung bình khoảng 135.000 - 140.000 người. 

Do đó, lượng khách sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 14/2 (mùng 5 Tết) đã vượt qua dự báo về số chuyến và lượng khách để xác lập đỉnh mới từ khi bước vào cao điểm phục vụ Tết Giáp Thìn 2024.

Thống kê của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mức cao nhất trước Tết là ngày 7/2 (tức 28 Tết) với 134.000 lượt khách và ngày 13/2 (mùng 4 Tết) với 136.000 lượt.

Cũng theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, những ngày tới, lượng khách từ các tỉnh đến sân bay vẫn rất đông đúc. Chính vì vậy, cảng sẽ bố trí tổ phản ứng nhanh kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý các đối tượng "cò mồi", xe dù, xe ôm hoạt động trong khu vực nội cảng.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nhằm nâng số lượng phương tiện phục vụ; phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách tại các điểm kiểm tra an ninh soi chiếu.

Đồng thời, cảng phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong các công tác cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách; tăng cường phối hợp với cảng vụ và các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự giao thông.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn