Rút ông Trần Hồng Quảng khỏi BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình

Tin nhanh 24hThứ Năm, 18/08/2022 23:06:22 +07:00

Danh sách thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình không có tên ông Trần Hồng Quảng như tại quyết định trước đó.

Ngày 18/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình.

Theo Quyết định số 688-QĐ/TU ngày 18/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình gồm 14 người, giảm 1 người so với Quyết định số 655-QĐ/TU.

Các chức danh trong quyết định mới cơ bản giữ nguyên như quyết định ban hành trước đó. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng ban; ông Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực. 

Rút ông Trần Hồng Quảng khỏi BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình - 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Trần Hồng Quảng. (Ảnh tư liệu: Thùy Dung/TTXVN)

Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 688-QĐ/TU ngày 18/8/2022 không có tên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Trần Hồng Quảng như tại quyết định trước.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình cho biết, việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình được thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nhận thấy cần có sự kiện toàn, điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban.

Trước đó, tại tại Kỳ họp thứ 13 vào cuối tháng 3/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Hồng Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hồng Quảng.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Chuyên đề: Xây dựng Đảng
Bình luận
vtcnews.vn