Rùa khổng lồ gặp nạn vì nuốt phải túi nhựa

Thế giớiChủ Nhật, 15/03/2015 11:05:00 +07:00

Một con rùa biển khổng lồ bị mắc kẹt trên bãi biển phía nam Carolina do ăn nhầm phải túi nhựa.

(VTC News) - Một con rùa biển khổng lồ bị mắc kẹt trên bãi biển phía nam Carolina do ăn nhầm phải túi nhựa.

Rùa luýt là một trong những sinh vật lớn nhất dưới đáy đại dương, loài vật khổng lồ có thể bơi 13.000 dặm, tương đương 21.000km mỗi năm và có thể sống tới 100 tuổi.
Rùa luýt quý hiếm với cái tên Yawkey được tìm thấy mắc cạn tại bờ biển phía nam Carolina, Mỹ 
Nhưng thay vì tung tăng dưới đáy đại dương, con rùa luýt này đang trải qua một quá trình điều trị trong bể nuôi cá ở Mỹ vì nuốt phải một túi nhựa.
Con rùa khổng lồ nặng 500 pounds (226kg) đang được điều trị tại Bệnh viện rùa biển Carolina 
Yawkey (tên gọi của con rùa này) được tìm thấy mắc cạn trên một bãi biển phía nam Carolina, Mỹ trong tình trạng nguy hiểm. Các chuyên gia đã cứu loài luýt quý hiếm này từ bãi biển hôm 7/3.
Đội cứu họ cho rằng Yawkey đã ăn túi nilon vì lầm tưởng đó là sứa - món ăn yêu thích của nó 
Các chuyên gia cho biết con rùa bị mắc cạn sau khi lầm tưởng túi nhựa là những con sứa - thức ăn phổ biến của loài rùa luýt. Đây cũng là nguyên nhân giết chết vô số rùa biển mỗi năm.
Rùa luýt được các bác sỹ chăm sóc, tiêm thuốc kháng sinh 
Ăn nhựa sẽ làm tăng lượng khí trong đường tiêu hóa, làm những con rùa nổi lên và trôi dạt vào bờ.

Kelly Thorvalson, chuyên gia rùa biển tại Bệnh viện rùa biển Carolina tại Charleston, Mỹ cho biết cần tới 5 người mới có thể đưa loài vật khổng lồ này vào từ biển.
Yawkey bơi trong một chiếc bể nhỏ tại bệnh viện rùa biển Carolina, Charleston, Mỹ
"Rùa luýt chủ yếu ăn sứa vì thế rất có thể chúng đã ăn những túi nhựa, trông giống những con sứa. và gây ra vấn đề về ruột, dạ dày", Kelly nói.
Các chuyên gia hy vọng rùa luýt sẽ sớm hồi phục và trở về với đại dương 
Yawkey thích ứng tốt với thuốc kháng sinh trong quá trình điều trị và các chuyên gia hy vọng có thể đưa nó về với đại dương trong vòng vài ngày tới.

Vụ việc này là minh chứng rõ ràng nhất cho những phá hủy của con người tới môi trường.

Một nghiên cứu gần đây cho biết 8 triệu tấn túi nhựa, chai lọ, rác thải được đổ ra biển mỗi năm làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự sống của 400 loài sinh vật biển.

Ngọc Anh (Theo Dailymail)
Bình luận
vtcnews.vn