Rời Nhà Trắng, ông Trump mang tài liệu mật về nhà

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 19/02/2022 09:45:00 +07:00
(VTC News) -

Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ cho biết, cựu Tổng thống Donald Trump đã mang thông tin mật về nhà ở Florida sau khi rời Nhà Trắng.

Hôm 18/2, trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Carolyn Maloney, quan chức Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ (NARA) David Ferriero cho biết: "NARA đã xác định những tài liệu được đánh dấu là hồ sơ mật về an ninh quốc gia trong các thùng đồ".

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đang chịu trách nhiệm xem xét cách ông Trump xử lý tài liệu sau khi rời Nhà Trắng hồi tháng 1/2021. 

Rời Nhà Trắng, ông Trump mang tài liệu mật về nhà - 1

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Carolyn Maloney, những phát hiện mới này "càng làm sâu sắc thêm mối quan ngại của tôi về thái độ coi thường của ông Trump đối với Luật Lưu trữ hồ sơ liên bang, cũng như tác động tiềm ẩn với các hồ sơ lịch sử".

Người phát ngôn của cựu Tổng thống Donld Trump hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Hồi đầu tháng 2, NARA thu hồi một số tài liệu mà ông Trump khẳng định là đồ lưu niệm, quà tặng, thư từ cá nhân, chẳng hạn như bức thư cựu Tổng thống Obama gửi cho ông và giấy tờ trao đổi của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ nghi ngờ ông Trump có thể đã vi phạm luật liên quan đến việc xử lý các tài liệu của Chính phủ, trong đó cả những hồ sơ có thể được coi là mật.

Theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, tất cả tài liệu này lẽ ra phải được giao lại cho NARA. Đạo luật Hồ sơ Tổng thống quy định, các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của một tổng thống phải được lưu trữ sau khi vị tổng thống đó rời nhiệm sở. 

Trước đó, Washington Post đưa tin, một số tài liệu của Nhà Trắng mà ông Trump mang đến dinh thự Mar-a-Lago của mình đã được đánh dấu mật, trong đó có cả tài liệu ở cấp độ "tối mật".

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp